Tân Tổng thống Kazakhstan là người như thế nào?

Ngày 20/3/2019, ông Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan đã thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa sau khi ông Nursultan Nazarbayev tuyên bố từ chức Tổng thống trên đài truyền hình quốc gia tối hôm 19/3.

"Tôi thề sẽ phục vụ một cách trung thành người dân Kazakhstan, tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp và luật pháp của Cộng hòa Kazakhstan, đảm bảo các quyền và sự tự do của công dân, tận tâm hoàn thành các nhiệm vụ cao cả của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan" - ông Tokayev tuyên thệ.

Kassym-Jomart Tokayev tuyên thệ nhậm chức tổng thống

Kassym-Jomart Tokayev tuyên thệ nhậm chức tổng thống

Được biết, tối 19/3 ông Nursultan Nazarbayev đã lên truyền hình quốc gia tuyên bố ông sẽ rời khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia. Ông đã trao thẩm quyền Tổng thống của mình cho Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch Thượng viện, và ông Tokayev sẽ đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan được tổ chức vào tháng 3/2020 theo đúng lịch trình.

Lễ tuyên thệ diễn ra trong sảnh lớn phòng họp chung của lưỡng viện Quốc hội. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương, Berik Imashev, đã trao cho Tokayev giấy chứng nhận, con dấu và huy chương Tổng thống.

Tokayev gọi quyết định của Nazarbayev là sự thể hiện ý chí mạnh mẽ và được quyết định bởi "những cân nhắc về một trật tự cao hơn" và đó là "mối quan tâm thực sự cho tương lai". Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện những đường lối, chính sách của Nursultan Nazarbayev, Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan.

Tokayev cũng vinh danh Nazarbayev với huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng. Ngoài ra, ông cũng đề nghị đổi tên thủ đô từ Astana thành Nursultan (tên của vị Tổng thống mới từ chức).

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tan-tong-thong-kazakhstan-la-nguoi-nhu-the-nao-530461.html