Tân Tổng thống Iraq là chính khách người Kurd

Quốc hội Iraq ngày 2/10 đã bầu ông Barham Salih, một chính khách kỳ cựu người Kurd làm tân Tổng thống nước này.

Đài Truyền hình Quốc gia Iraq đưa tin, cuộc bầu chọn diễn ra 2 ngày sau cuộc bầu cử tại khu vực tự trị của người Kurd và 1 năm sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của cộng đồng người Kurd tại Iraq. Đây là động thái được đánh giá là hướng đi then chốt hướng tới việc thành lập chính phủ mới mới tại Iraq trong 4 năm tới.

Ông Barham Salih, thành viên của Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK) đã trở thành tân Tổng thống Iraq

Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu vốn đã bị trì hoãn khá lâu vì khủng hoảng chính trị tại Iraq, ông Barham Salih, thành viên của Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), cạnh tranh với ứng cử viên Fuad Hussein thuộc Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP).

Ở phòng bỏ phiếu thứ nhất, ứng viên Salih nhận được 165 phiếu ủng hộ so với 90 phiếu bầu cho ông Hussein.

Tuy nhiên sau đó, ứng viên Hussein tuyên bố rút khỏi vòng bỏ phiếu thứ hai để bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng người Kurd. Do đó, tại vòng 2, ông Salih đã giành được 219 phiếu bầu trên tổng số 272 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Iraq, một ứng cử viên Tổng thống cần giành dược ít nhất 2/3 phiếu bầu.

Trong trường hợp các nghị sĩ quốc hội không bỏ 2/3 số phiếu ủng hộ cho một ứng cử viên, thì hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ cạnh tranh với nhau. Ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu hơn trong vòng 2 sẽ được tuyên bố là Tổng thống Iraq.

Như vậy sau hai vòng bỏ phiếu, ông Salih, chính trị gia kỳ cựu người Kurd đã giành chiến thắng và trở thành tân Tổng thống của nước Cộng hòa Iraq.

Theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực không chính thức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq, các vị trí then chốt trong chính phủ nước này sẽ được phân bổ giữa các nhóm sắc tộc. Theo đó, chức Thủ tướng do một người Arab dòng Shi’ite nắm giữ, Chủ tịch Quốc hội thuộc về cộng đồng người Arab Sunni và một người Kurd sẽ giữ ghế Tổng thống.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/tan-tong-thong-iraq-la-chinh-khach-nguoi-kurd-270382.html