Tân Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu: Người nghèo vẫn có thể ước mơ...

Bà Droupadi Murmu, 64 tuổi, người phụ nữ đến từ bộ tộc Santhal, đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Ấn Độ thứ 15 với 64,03% phiếu bầu. Tờ India Xpress mô tả việc bà Murmu trở thành Tổng thống mới của đất nước 'tỉ dân' là 'bằng chứng của sự đoàn kết các dân tộc'.

Tân Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu.

Tân Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu.

Đây là lần đầu tiên một phụ nữ thuộc cộng đồng bộ lạc được bầu làm Tổng thống Ấn Độ và là người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm vị trí này (sau bà Pratibha Patil). Ngày 25/7, bà Murmu đã tuyên thệ nhậm chức.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội sau khi tuyên thệ, bà Murmu nhấn mạnh chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử vừa qua “là bằng chứng cho thấy người nghèo ở Ấn Độ có thể ước mơ và biến các ước mơ đó thành hiện thực”; đồng thời cho biết trên cương vị Tổng thống bà sẽ tập trung vào phúc lợi cho những người chịu thiệt thòi.

“Ấn Độ viết nên lịch sử. Người phụ nữ sinh ra trong một cộng đồng thổ dân ở một vùng xa xôi thuộc miền đông Ấn Độ đã được bầu làm Tổng thống của chúng tôi” - Thủ tướng Modi viết trên Twitter.

“Cuộc sống của Droupadi Murmu, những khó khăn ban đầu của bà ấy, sự phục vụ nhiệt thành và thành công mẫu mực của bà ấy là động lực thúc đẩy mỗi người Ấn Độ. Bà nổi lên như một tia hy vọng cho các công dân của chúng ta, đặc biệt là những người bị thiệt thòi và bị áp bức” - Thủ tướng Modi viết.

Còn đối thủ của bà Murmu, cựu Bộ trưởng Tài chính Yashwant Sinha, đã chúc mừng bà và bày tỏ hy vọng bà sẽ hoạt động như “một người bảo vệ Hiến pháp mà không sợ hãi hay thiên vị”. Tổng thống sắp mãn nhiệm Ram Nath Kovind cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến người kế nhiệm.

Ông Samir Mohanty - Chủ tịch đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) tại bang Odisha, nơi có làng Uparbeda- quê hương bà Murmu, thì phấn khởi nói: “Kể từ khi độc lập, không ai thuộc cộng đồng bộ lạc đa dạng ở Ấn Độ hiện diện ở cấp độ này”.

Trong khi đó, ông Salkhan Murmu - cựu nghị sĩ BJP và hiện là nhà hoạt động cộng đồng tại Ấn Độ nói: “Chiến thắng của bà Murmu là chiến thắng của chúng tôi về văn hóa và truyền thống, để chúng tôi có thể duy trì ngôn ngữ và lối sống riêng của mình”.

Tổng thống đắc cử Murmu từng là cô gái đầu tiên ở làng Uparbeda (bang Odisha) đến được ngưỡng cửa đại học và lấy bằng Cử nhân nghệ thuật của Trường Nữ sinh Ramadevi ở Bhubaneswa. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, bà Murmu là giáo viên tại Trung tâm Giáo dục tích hợp Sri Aurobindo ở Rairangpur, Mayurbhanj; sau đó là trợ lý trong bộ phận thủy lợi và điện của chính quyền Odisha.

Bà Murmu được bầu vào 2 nhiệm kỳ trong Hội đồng Odisha vào năm 2000 và 2004, nắm giữ các lĩnh vực thương mại và vận tải; sau đó là thủy sản và chăn nuôi trong chính quyền liên minh của Thủ hiến bang Odisha.

Bà Murmu cũng từng thất bại khi tham gia cuộc bầu cử từ khu vực bầu cử Mayurbhanj năm 2009, trùng với giai đoạn đau buồn trong đời sống cá nhân: bà mất con trai cả Laxman Murmu vào năm 2009, con trai nhỏ Sippun Murmu vào năm 2013, sau đó là người chồng Shyam Charan Murmu vào năm 2014.

Nhưng bà Murmu đã tự đứng dậy và trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Jharkhand vào năm 2015. Trong suốt sự nghiệp, bà luôn nỗ lực đấu tranh cho các cộng đồng bộ lạc của Ấn Độ, vốn chỉ chiếm khoảng 10% dân số nước này.

Theo Hiến pháp Ấn Độ, chức vụ Tổng thống thiên về lễ nghi, còn thực quyền điều hành đất nước thuộc về Thủ tướng. Tuy nhiên, đó vẫn là vị trí được người dân Ấn Độ cũng như thế giới tôn trọng trong tư cách nguyên thủ quốc gia. Những năm qua, các đời Tổng thống Ấn Độ đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giải quyết khủng hoảng chính trị và phản đối Chính phủ về các chính sách mà họ không tán thành.

Và cũng cần biết rằng, Tổng thống Ấn Độ chính là Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, là người phê chuẩn tất cả các luật mới cũng như đóng vai trò dẫn dắt tiến trình thành lập Chính phủ. Nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm.

Truyền thông phương Tây cho biết, nhiều người dân trong làng Uparbeda nơi bà Murmu lớn lên vẫn nấu ăn bằng củi. Nước được lấy từ các máy bơm tay chung của cả làng còn điện thì mới có cách đây chưa lâu.

“Bà Murmu sinh ra trong gia đình nông dân. Khi còn nhỏ bà đi bộ hàng cây số mỗi ngày để đến trường và học bài bằng đèn dầu vào ban đêm”- tờ NYT viết.

Bộ tộc Santhal của bà Murmu là một trong những bộ tộc lâu đời nhất và lớn nhất trong các bộ tộc thiểu số ở Ấn Độ. Vào những năm 1850, chính họ đã nổi dậy chống lại sự cai trị của người Anh.

BẢO THƯ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tan-tong-thong-an-do-droupadi-murmu-nguoi-ngheo-van-co-the-uoc-mo-5692694.html