Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga trao giấy chấp nhận Lãnh sự tại Đà Nẵng

Ngày 19-11, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì buổi tiếp ông Andrei Plam, Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng nhân dịp đến trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Sở Ngoại vụ thành phố.

Ông Andrei Plam trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho ông Huỳnh Đức Trường.

Ông Andrei Plam trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho ông Huỳnh Đức Trường.

Ngày 19-11, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì buổi tiếp ông Andrei Plam, Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng nhân dịp đến trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Sở Ngoại vụ thành phố.

Bày tỏ vui mừng khi được nhận công tác và giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, ông Andrei Plam cho biết sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch… giữa các địa phương của Nga và Việt Nam, đặc biệt là với Đà Nẵng. Cho rằng Đà Nẵng là nơi có phong cảnh đẹp, con người thân thiện, là địa chỉ đáng để đến, ông Andrei Plam khẳng định, Lãnh sự Nga và cá nhân ông sẽ nỗ lực hết mình làm cầu nối để người dân, du khách Nga đến với Đà Nẵng để tham quan, du lịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây ngày càng nhiều hơn.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Trường bày tỏ vui mừng khi được tiếp và làm việc với Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga. Cho biết mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với Liên bang Nga ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Và Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng là một trong số các cơ quan có đóng góp quan trọng vào sự hợp tác tốt đẹp đó. Nhân dịp ông Andrei Plam nhậm chức Tổng Lãnh sự, ông Trường mong muốn cá nhân ông Andrei Plam nói riêng, Lãnh sự Liên bang Nga nói chung sẽ tiếp tục xây dựng, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển, bền chặt.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_216239_tan-tong-lanh-su-lien-bang-nga-trao-giay-chap-nhan-lanh-su-tai-da-nang.aspx