Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese: Quan hệ với Trung Quốc vẫn sẽ 'đầy khó khăn'

Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho rằng chính Trung Quốc đã thay đổi chứ không phải Úc, và mối quan hệ giữa Canberra với Bắc Kinh sẽ tiếp tục 'đầy khó khăn'.

Hãng tin Reuters ngày 23-5 dẫn lời Tân Thủ tướng nước Úc - ông Anthony Albanese dự đoán rằng mối quan hệ của nước này với Trung Quốc tới đây sẽ vẫn là "một mối quan hệ đầy khó khăn”.

Nhận định trên được ông Albanese đưa ra trước khi ông lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) ở Nhật với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của Nhật và Ấn Độ.

"Chính Trung Quốc đã thay đổi, không phải Úc, và Úc phải luôn bảo vệ các giá trị của chính mình và chúng ta sẽ làm như thế trong chính phủ do tôi lãnh đạo” - ông Albanese nói trong cuộc họp báo với giới truyền thông.

Tân Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese, lãnh đạo Công đảng Úc, phát biểu trước những người ủng hộ ông tại Sydney, ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese, lãnh đạo Công đảng Úc, phát biểu trước những người ủng hộ ông tại Sydney, ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Canberra, đang ở mức thấp sau khi hai bên xung đột về một số vấn đề bao gồm thương mại và nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Nhiều chuyên gia cho biết họ sẽ theo dõi xem liệu quan điểm cũng như các chính sách của tân Thủ tướng Albanese đối với Trung Quốc có ít cứng rắn hơn, và liệu các cuộc họp cấp bộ trưởng giữa hai nước có được nối lại sau hơn hai năm bị gián đoạn hay không.

Với chiến thắng của ông Albanese, Công đảng Úc đã chính thức giành chiến thắng trước đảng bảo thủ và trở lại nắm quyền sau 9 năm ở vai trò đảng đối lập.

Ngoài việc cựu Thủ tướng Scott Morrison mất lòng dân, đảng Tự do Úc của ông bị chỉ trích vì không tích cực chống biến đổi khí hậu, trong khi Úc thường xuyên phải đối mặt với thiên tai trong những năm gần đây.

Mặc dù các phiếu bầu vẫn đang được kiểm duyệt và bộ máy chính phủ mới vẫn chưa được hoàn thiện, song ông Albanese đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 23-5 để ông có thể tham dự cuộc họp với các nước QUAD vào ngày 24-5.

Tân Thủ tướng Úc Albanese cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối 22-5 và mong chờ được gặp trực tiếp lãnh đạo Mỹ cùng với thủ tướng Nhật và Ấn Độ trong cuộc họp sắp tới.

Sau cuộc họp bốn bên và các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo của bộ tứ vào ngày 24-5, ông Albanese cho biết ông sẽ trở lại Úc vào một ngày sau đó.

"Sau cuộc họp, chúng tôi sẽ bắt đầu vào công việc của mình” - ông tuyên bố.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tan-thu-tuong-uc-anthony-albanese-quan-he-voi-trung-quoc-van-se-day-kho-khan-post681392.html