Tân thủ tướng Malaysia 93 tuổi muốn tại vị trong bao lâu?

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (93 tuổi) ngày 15.5 cho hay ông có thể nắm giữ cương vị này từ 1-2 năm và sẽ đóng một vai trò nhất định ở hậu trường sau khi từ chức.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad xuất hiện trên màn hình tại hội nghị truyền hình ở Tokyo ngày 15.5 - Ảnh: Reuters

Ông Mahathir trở thành thủ tướng mới của Malaysia vào tối 10.5 sau khi Liên minh Hy vọng (PH) của ông giành chiến thắng áp đảo trước Liên minh mặt trận quốc gia (BN) của cựu Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày trước đó.

“[Trong] giai đoạn đầu, có thể kéo dài 1 hoặc 2 năm, tôi sẽ là thủ tướng. Tôi sẽ đóng một vai trò ở hậu trường dù tôi từ chức”, Reuters dẫn lời ông Mahathir phát biểu tại một hội nghị ở Tokyo thông qua kết nối video từ Malaysia.

Thủ tướng Mahathir cho biết thêm lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim, đang lãnh án 5 năm tù giam về tội quan hệ tình dục bất chính, sẽ được phóng thích vào ngày mai 16.5.

Ông Mahathir cho rằng sau khi được thả, ông Anwar nên giành một ghế trong quốc hội và sau đó có thể là một vị trí trong nội các, nhưng vẫn đóng vai trò như các lãnh đạo của 3 đảng khác trong PH. Thủ tướng Mahathir cho biết thêm ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các vị trí nội các.

Về nghi án bê bối của cựu Thủ tướng Najib Razak, ông Mahathir khẳng định sẽ không có chuyện thỏa thuận để người tiền nhiệm thoát khỏi xét xử. Trước đó, ông Mahathir cáo buộc ông Najib rút ruột tài sản từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh ông hoan nghênh Trung Quốc và các nước khác đầu tư vào Malaysia, nhưng việc này phải mang vốn, công nghệ và cung cấp việc làm cho người dân nước này. Ông Mahathir còn cho rằng cần phải hạn chế số người di cư đến Malaysia, theo Reuters.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tan-thu-tuong-malaysia-93-tuoi-muon-tai-vi-trong-bao-lau-962995.html