Tân Thủ tướng Armenia mong muốn tăng cường quan hệ quân sự với Nga

Tân Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 14/5 bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực quân sự.

Ông Nikol Pashinyan vẫy chào người ủng hộ ở Yerevan sau khi được bầu làm Thủ tướng Armenia ngày 8/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 14/5 bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực quân sự, đồng thời khẳng định không ai có thể nghi ngờ tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược song phương Armenia-Nga.

Phát biểu trên được Thủ tướng Pashinyan đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sochi của Nga bên bờ Biển Đen.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Hồi tuần trước, ông Pashinyan - lãnh đạo phe đối lập, đã được Quốc hội Armenia bầu chọn vào cương vị Thủ tướng.

Ông khẳng định quan hệ đối tác quân sự với Nga sẽ vẫn là nhân tố quan trọng đảm bảo an ninh cho Armenia.

Thủ tướng trước đó là ông Serz Sargsyan đã từ chức trước áp lực của các cuộc biểu tình do phe đối lập tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-thu-tuong-armenia-mong-muon-tang-cuong-quan-he-quan-su-voi-nga/502584.vnp