Tân Thủ tướng Anh sẽ phải đối diện với nhiều thách thức

Ông Boris Johnson đã trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo Thủ và sẽ là tân Thủ tướng của Anh.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh.

Với 92.153 số phiếu ủng hộ của đảng viên đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson đã trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng này và sẽ là Thủ tướng tiếp theo của Anh.

Khoảng 160.000 thành viên của đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu trong vòng hai tuần rưỡi để chọn ra lãnh đạo mới. Chiến thắng của Johnson được cho là không bất ngờ, bởi ông nhận được nhiều sự ủng hộ từ khi bà May tuyên bố từ chức sau thất bại trong việc mang lại thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu.

Tân Thủ tướng Johnson dự kiến thực hiện một loạt thay đổi trong nội các vào những ngày tới trong khi chuẩn bị các cuộc đàm phán về thỏa thuận Brexit.

Ông Boris Johnson, 55 tuổi, là một chính trị gia nổi tiếng, nhà báo - trưởng ban biên tập tạp chí Spectator, và từng giữ chức Thị trưởng London.

Mặc dù ngoại hình như một con gấu và mái tóc xù vàng, ông Johnson luôn chiếm được tình cảm của các chính trị gia khác và mọi tầng lớp người dân Anh bằng phong cách sống động của mình. Tuy hài hước nhưng ông Johnson lại rất nghiêm túc, đứng đắn trong vấn đề quan trọng và không làm mất lòng mọi người khi kêu gọi họ ủng hộ chính sách của mình. Tháng 7/2016, ông Boris Johnson được Thủ tướng Anh Theresa May bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. Tuy nhiên, ông đã từ chức sau đúng hai năm trên cương vị này.

(Tổng hợp)

PV

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-thu-tuong-anh-se-phai-doi-dien-voi-nhieu-thach-thuc-98085.html