Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng kinh qua các vị trí nào?

Được đào tạo ở trường Sỹ quan Lục quân 2, ông Cương từng trải qua các vị trí Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN

Ngày 31/12/2019, tại Quyết định 1966/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương. (Ảnh: Báo Quân khu 4)

Trung tướng Nguyễn Tân Cương. (Ảnh: Báo Quân khu 4)

Trung tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê quán Duy Tiên, Hà Nam, từng được đào tạo ở trường Sỹ quan Lục quân 2.

Ông từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn; Tư lệnh Quân khu 4, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Năm 2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông trúng cử chức Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương,

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Năm 2016, ông được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 14/11/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với Trung tướng Nguyễn Tân Cương vừa được bổ nhiệm, Bộ Quốc phòng có 6 Thứ trưởng, bao gồm các Thượng tướng: Phan Văn Giang (Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam), Nguyễn Chí Vịnh, Lê Chiêm, Trần Đơn, Bế Xuân Trường./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/nhan-su/tan-thu-truong-bo-quoc-phong-tung-kinh-qua-cac-vi-tri-nao-995875.vov