Tân Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về vụ Nhật Cường Mobile?

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, việc điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường đang đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Đã khởi tố 3 tội danh với các bị can trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

Chiều 4/9, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc điều tra vụ buôn lậu tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đang được thực hiện đúng quy định. Hiện nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh đối với các bị can vụ án này; đồng thời đang phối hợp với Viện KSND Tối cao và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

"Việc điều tra đảm bảo đúng tiến độ", Tân thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời đã khởi tố 10 bị can trong vụ án trên. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tiếp đó, ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "rửa tiền" theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự.

Trong đó, Cơ quan điều tra đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Có kết quả điều tra sẽ cung cấp cho báo chí

Trả lời về câu hỏi của báo chí về vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án. Khi có kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Về vụ án này, ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi), là tài xế điều khiển chiếc xe đưa đón học sinh, để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 27/8, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cũng về hành vi Vô ý làm chết người.

Trước đó, chiều 6/8, cháu Lê H. L., là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway, được phát hiện tử vong trên ô tô đưa đón của nhà trường. Theo tường trình của những người liên quan, khoảng 6 giờ ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ô tô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway để đi đón học sinh. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và bà Quy không kiểm tra, không biết L. vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. Cháu L. được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Quỳnh Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tan-thu-truong-nguyen-duy-ngoc-noi-gi-ve-vu-nhat-cuong-mobile-d433514.html