Tận thấy 'sát thủ diệt hạm' phóng từ Su-30 hủy diệt mục tiêu cách 300km

Tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa BrahMos-A đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến ở vịnh Bengal, cách địa điểm phóng gần 300km.

Một đoạn video mới được công bố cho thấy hình ảnh tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa BrahMos-A đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến ở vịnh Bengal, cách địa điểm phóng gần 300km.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố, tên lửa BrahMos có tốc độ tối đa 3.700 km/giờ, gấp 3 lần âm thanh, được coi là một trong những "sát thủ diệt hạm" nhanh nhất thế giới.

Tên lửa BrahMos sử dụng đầu đạn nặng 200-300 kg, hệ thống dẫn đường quán tính và radar chủ động, cũng như hiệu chỉnh đường bay bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS/IRNSS.

Trước đó, chiếc Su-30MKI đầu tiên do Nga chế tạo được biên chế vào đơn vị của Không quân Ấn Độ vào năm 2002, trong khi chiếc Su-30MKI đầu tiên do Ấn Độ lắp ráp chế tạo đi vào hoạt động trong IAF vào năm 2004.Năm 2007, IAF đặt mua thêm 40 Su-30MKI chiếc bổ sung.

Có khả năng mang vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí do Ấn Độ tự chế tạo, máy bay tiêm kích này còn kết hợp với các hệ thống khác nhau của Ấn Độ.Su-30MKI còn sử dụng các hệ thống phụ của Pháp và Israel.

Biến thể MKI là một mẫu máy bay tiêm kích tiên tiến hơn biến thể MK và K, MKI là máy bay chiến đấu thế hệ 4.5.Do các tính năng và các thành phần tương tự, Su-30MKI thường được coi là một biến thể của Sukhoi Su-35 được đặt làm theo yêu cầu của Ấn Độ.

Tường Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tan-thay-sat-thu-diet-ham-phong-tu-su-30-huy-diet-muc-tieu-cach-300km-76388.html