Tận thấy lính biên cương đội mưa, băng rừng chống dịch

Trên 60 cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ tỉnh TT-Huế được tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt biên giới giáp ranh nước bạn Lào để phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, phòng chống dịch bệnh.

Đội mưa, luồng rừng, băng suối làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch tại TT-Huế.

Vùng biên giới giáp với nước bạn Lào tại huyện vùng cao A Lưới, TT-Huế, mùa này thời tiết vô cùng khắc nghiệt, với nắng nóng, cùng với mưa rừng, giông lốc thường xuyên giữa vùng địa hình hiểm trở.

Vùng biên giới giáp với nước bạn Lào tại huyện vùng cao A Lưới, TT-Huế, mùa này thời tiết vô cùng khắc nghiệt, với nắng nóng, cùng với mưa rừng, giông lốc thường xuyên giữa vùng địa hình hiểm trở.

Không quản khó khăn, gian khổ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế vẫn đêm ngày làm nhiệm vụ phối hợp Bộ đội Biên phòng trực chốt, tuần tra, thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày lại ngày, các cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn lội suối, luồng rừng, băng qua núi cao, vực sâu, đội mưa, chịu nắng để bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch. Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, mùa này tại vùng cao A Lưới, buổi chiều thường xảy ra giông, lốc rất nguy hiểm. Anh em cán bộ, chiến sĩ quân sự, biên phòng vẫn kiên cường bám trụ, tuần tra bảo đảm an toàn chống dịch.

Trước đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã trao quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho 38 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại 19 chốt biên giới. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới tăng cường 5 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 19 dân quân huyện cùng tham gia làm nhiệm vụ.

Trong số 38 cán bộ được tăng cường lên vùng biên làm nhiệm vụ lần này, có 16 sĩ quan, 22 quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh TT-Huế.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trước đó đã có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt biên phòng trên các tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép và kiểm soát tốt khu vực biên giới.

Trong thời gian làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, điều kiện sinh hoạt rất vất vả, thiếu thốn; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, đoàn kết, gương mẫu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao - Đại tá Hà Văn Ái lưu ý.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tan-thay-linh-bien-cuong-doi-mua-bang-rung-chong-dich-post1337063.tpo