Tận thấy hàng trăm cây lâu năm ở rừng phòng hộ bị đốn la liệt

Hàng trăm cây rừng, chủ yếu là thông ba lá thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tại Tiểu khu (TK) 132 thuộc xã Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng), bị lâm tặc cưa hạ, ngã đổ hàng loạt…

Ngày 9/11, tại khu rừng phòng hộ thuộc TK 132, giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), phóng viên chứng kiến hàng trăm cây rừng với đường kính gốc rất lớn (từ 50 - 80 cm, dài khoảng 15 - 20 m) bị cưa hạ nằm xếp lớp trên triền đồi.

Ngày 9/11, tại khu rừng phòng hộ thuộc TK 132, giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), phóng viên chứng kiến hàng trăm cây rừng với đường kính gốc rất lớn (từ 50 - 80 cm, dài khoảng 15 - 20 m) bị cưa hạ nằm xếp lớp trên triền đồi.

Cánh rừng bị lâm tặc phá tan hoang rộng khoảng 1.000m2, cách Ngã ba đường Tình (tên gọi địa phương-PV) khoảng 4 km, trong đó có những cây với đường kính gốc rất lớn, một người ôm không xuể.

Nhiều cây bị cưa cắt thành từng lóng dài từ 1 – 3m, nằm la liệt tại hiện trường, thân cây còn ứa nhựa, lá chưa kịp héo hết.

Nhiều cây có đường kính gốc rất lớn.

Theo người dân địa phương, cánh rừng này bị triệt hạ trong nhiều ngày. Hiện đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng cũng như chủ rừng chưa tìm ra thủ phạm cưa hạ thông.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tan-thay-hang-tram-cay-lau-nam-o-rung-phong-ho-bi-don-la-liet-1747593.tpo