Tận thấy công đoạn chế tác linh vật phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021

Trải qua khoảng 2 tháng thực hiện, đến nay 'dung mạo' của các linh vật trâu cùng các tiểu cảnh đã dần thành hình, chuẩn bị đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, du xuân của người dân và du khách.

Nghệ nhân Văn Tòng bên các linh vật và tiểu cảnh phục vụ đường hoa

Nghệ nhân Văn Tòng bên các linh vật và tiểu cảnh phục vụ đường hoa

Ngày 14/1, tại xưởng sản xuất của nghệ nhân Văn Tòng (ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM), chúng tôi chứng kiến không khí tất bật chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021. Đây là một trong những địa điểm thực hiện công tác thi công, tạo tác linh vật đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Nghệ nhân Văn Tòng - người phụ trách chế tác linh vật cho đường hoa nhiều năm qua - cho biết, trải qua 2 tháng từ lúc nhận bản thiết kế của Ban tổ chức đường hoa, đến nay việc thực hiện đã đạt được 70% tiến độ công việc, chỉ ít ngày nữa là có thể di chuyển các vật phẩm ra đường Nguyễn Huệ phục vụ việc lắp ráp, thi công đường hoa. Riêng ở xưởng của mình, nghệ nhân Văn Tòng cùng các cộng sự đảm nhận việc tạo hình, sơn vẽ 60 con trâu lớn, nhỏ cùng nhiều tiểu cảnh khác.

Theo nghệ nhân Văn Tòng, điểm nhấn trong thiết kế linh vật năm nay chính là đã đưa yếu tố động cơ học vào một số bộ phận để khiến đầu và đuôi con trâu có thể lắc lư, ngoe nguẩy.

Cũng theo nghệ nhân Văn Tòng, năm nay các linh vật trâu đều được thiết kế với những đường nét khác biệt, đặc biệt là các chú trâu bố trí ở cổng vào được thiết kế theo hình dáng lập thể chứ không tả thực. "Trên mình những chú trâu này được bồi bằng những lá sen thật đã được phơi khô, kế bên là lũy tre làng để phù hợp, gần gũi với phong cách đồng quê Việt Nam mình", người nghệ nhân tròn 70 tuổi, chia sẻ.

Một điểm đặc sắc khác thể hiện ở linh vật trâu năm Tân Sửu 2021 là áp dụng tính "động" cơ học như đầu lắc hay đuôi ngoe nguẩy nhằm mang đến hiệu ứng tương tác thích thú cho người xem.

Để tạo hình cho linh vật, những người thợ ở xưởng tiến hành cạo lớp xốp bên ngoài, kế đến là mài nhẵn từng phiến xốp đã được đo cắt trước đó.

Kế đến là sơn phết những khuôn màu theo thiết kế.

Riêng những chú trâu đặt ở cổng đường hoa được chế tác đặc biệt. Mỗi chú được bồi lên hàng chục lá sen thật được phơi khô, dễ thấy được phần gân lá nổi khối lên phần da.

Hình ảnh những chú mục đồng trên lưng trâu nhằm tái hiện hoạt cảnh "mùa len trâu" quen thuộc ở khu vực đồng bằng châu thổ Nam Bộ

Các vật thể khác cũng đã thành hình để chuyển ra đường hoa phục vụ việc lắp ráp, hoàn chỉnh tổng thể kết cấu đường hoa tết

Những người thực hiện đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối.

Bên cạnh xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, việc chuẩn bị chế tác các tiểu cảnh đường hoa còn diễn ra tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh).

Thời điểm này, đội ngũ các công nhân viên kỹ thuật tại đây cũng đang nỗ lực hoàn thiện từng công việc mình đảm nhận, đáp ứng tiến độ thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngô Tùng - Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/tan-thay-cong-doan-che-tac-linh-vat-phuc-vu-duong-hoa-nguyen-hue-tet-tan-suu-2021-1778730.tpo