Tận thấy biệt thự 'xẻ núi, lấp hồ' rừng phòng hộ Sóc Sơn

La liệt các biệt thự, nhà vườn, khu sinh thái, du lịch xây dựng kiên cố trái phép đua nhau mọc và 'tàn phá' đất rừng phòng hộ tại nhiều xã thuộc huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Công trình kiên cố xây dựng sát vào vách núi.

Công trình kiên cố xây dựng sát vào vách núi.

Công trình Hoàng Lê Gia Garden rộng hàng nghìn mét vuông nằm sâu trong vùng lõi quy hoạch rừng phòng hộ thuộc xã Minh trí (huyện Sóc Sơn).

Nhiều nhà biệt thự kiên cố mọc ven hồ Đồng Đồ.

Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. Cơ quan chức năng cho biết đây là một trong 2 xã ở huyện có những sai phạm trong việc xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường.

Các công trình nhà kiên cố, biệt thự, khu nghỉ dưỡng mọc san sát nhau tại xã Minh Phú.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng ở Sóc Sơn có tới hơn 650 hộ xây dựng với diện tích lên đến 11 ha. Các công trình chủ yếu là biệt thự, villa, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng….

Công trình ngang nhiên đổ đất, xây dựng giữa hồ Đồng Đò.

Ngôi biệt thự tráng lệ.

Một ngôi nhà có kiến trúc lạ ngay hồ.

Khu biệt thự nguy nga xây để kinh doanh, cho thuê.

Homestay giữa rừng phòng hộ.

Cổng biệt thự nhà vườn cầu kỳ.

Nhiều công trình vẫn đang ngang nhiên tiếp tục xây dựng trên đất rừng phòng hộ.

Duy Phạm - Linh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/tan-thay-biet-thu-xe-nui-lap-ho-rung-phong-ho-soc-son-1336020.tpo