'Tân thần điêu đại hiệp' tung ảnh Tiểu Long Nữ mới trước bão chê bai

Trước cơn bão chê bai ngoại hình kém sắc của Tiểu Long Nữ, nhà sản xuất 'Tân thần điêu đại hiệp' tiếp tục tung ra bộ ảnh mới của Mao Tiểu Huệ nhằm thay đổi ý kiến của dư luận.

Sau khi tung ra bộ poster giới thiệu các nhân vật như Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Quách Tương, Quách Phù, Lý Mạc Sầu... trong phiên bản Tân thần điêu đại hiệp, nhà sản xuất nhận phải vô số lời chê bai của công chúng. Đặc biệt, tạo hình Tiểu Long Nữ của nữ diễn viên Mao Hiểu Tuệ bị đánh giá không thoát tục, hoàn toàn thua kém các phiên bản trước.

Sau khi tung ra bộ poster giới thiệu các nhân vật như Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Quách Tương, Quách Phù, Lý Mạc Sầu... trong phiên bản Tân thần điêu đại hiệp, nhà sản xuất nhận phải vô số lời chê bai của công chúng. Đặc biệt, tạo hình Tiểu Long Nữ của nữ diễn viên Mao Hiểu Tuệ bị đánh giá không thoát tục, hoàn toàn thua kém các phiên bản trước.

Trong các tấm poster trước đó, cô còn bị khán giả nhận xét ánh mắt dữ tợn, đầy sát khí, không toát lên vẻ thoát tục. Một tấm poster còn bị chỉnh sửa quá đà khiến chiếc mũi cô thiếu tự nhiên .Còn trong loạt ảnh mới đăng, tờ Sina nhận xét biểu cảm của nữ diễn viên Mao Hiểu Tuệ phong phú và tự nhiên hơn hẳn hình trong poster.

Hiểu Tuệ sinh năm 1996 ở Chiết Giang, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô là gương mặt hoàn toàn mới của làng điện ảnh Hoa ngữ và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Trong những hình ảnh mới, khán giả bắt đầu có thiện cảm và đánh giá tích cực hơn cho diện mạo mới của Tiểu Long Nữ. Nhiều người đánh giá Mao Hiểu Tuệ khá xinh đẹp và phù hợp với tạo hình của Cô Cô. Tuy nhiên, một số khác vẫn cho rằng, nữ diễn viên 22 tuổi vẫn còn khá non trẻ, trong sáng, không chững chạc và trải đời như trong bản gốc.

Đóng cặp cùng Mao Hiểu Tuệ là nam diễn viên trẻ điển trai Đông Mộng Thực trong vai Dương Quá. Nam diễn viên sinh năm 1993 cũng là gương mặt còn mới mẻ của Hoa ngữ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Hình tượng mới của Dương Quá bị nhận xét u tối, thiếu chất lãng tử của nhân vật.

Khung cảnh thần tiên của đảo Đào Hoa trong tác phẩm làm lại Thần điêu đại hiệp khiến khán giả thích thú.

Nhà sản xuất cũng tiết lộ thêm một số bối cảnh hoành tráng của phim như trong ảnh là cảnh thành Tương Dương.

Ê-kíp đầu tư nhiều công sức trong việc chọn bối cảnh thực tế ở nhiều vùng núi, sông hồ nhằm mang đến góc nhìn chân thật, mang đậm chất võ hiệp cho khán giả. Theo Sina, đoàn phim Tân thần điêu đại hiệp có đến 20.000 người. Trang phục cho diễn viên gần 3.000 bộ, trong đó có 800 bộ dành cho diễn viên chính, 1.300 bộ cho diễn viên quần chúng, 160 bộ cho đệ tử Cái Bang.

Hoàng Linh
Sina.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tan-than-dieu-dai-hiep-tung-anh-tieu-long-nu-moi-truoc-bao-che-bai-post897762.html