Tận tâm làm việc thiện

Ông Từ Ðức Thành, người dân tộc Khmer, là công dân có uy tín tiêu biểu ở ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ông còn là người nổi tiếng về làm việc từ thiện của địa phương. Năm 2018, ông Thành được tuyên dương là một trong những người đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương.

Phải đến lần thứ hai tìm đến, chúng tôi mới gặp ông Từ Ðức Thành vì ông ít khi ở nhà. Nếu không ở ngoài ruộng thì ông ở trụ sở Ban Nhân dân ấp để xem có người cần giúp đỡ, hoặc các tuyến đường có nơi nào hư hỏng thì huy động người đi sửa chữa ngay.

Ðã qua tuổi 60, sống trong căn nhà cấp 4 hơn 30 năm qua nhưng ông Từ Ðức Thành vẫn chưa nghĩ đến việc xây lại nhà. Hằng ngày, thu nhập từ làm ruộng và mua bán nhỏ, vợ chồng ông Thành chỉ trang trải với mức vừa đủ cho cuộc sống gia đình, còn lại, ông đều mang đi làm từ thiện. Nơi nào có ai khó khăn, ông sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng nhiều nhất là việc xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Hơn 30 năm qua, ông tập hợp những người có lòng hảo tâm xây gần 60 chiếc cầu bê-tông cốt thép lớn, nhỏ trong huyện. Ông Thành kể: "Từ nhỏ, anh em chúng tôi đã nghe cha khuyên phải giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. Thấy vùng quê có nhiều sông ngòi chằng chịt, việc đi lại bằng đường bộ rất khó khăn, chúng tôi bàn với nhau hợp sức bắc cầu, đắp đường. Sau này có khả năng, những chiếc cầu bằng thân cây được thay thế bằng cầu bê-tông chắc chắn cho xe qua lại dễ dàng. Tôi rất vui khi thấy các cháu học sinh có đường đi học thuận lợi". Những cây cầu nông thôn này đều do ông Thành tự thiết kế và cùng bà con xây dựng.

Không chỉ xây cầu, làm đường, ông Thành còn quan tâm giúp người già neo đơn xây nhà để có nơi ở tốt hơn. Ông Lâm Chum, 71 tuổi, cho biết, trong ấp này, ai cũng quý mến ông Thành vì ông luôn giúp đỡ mọi người khi có khó khăn. Ðã có không ít thanh niên lêu lổng, rượu chè, được ông Thành khuyên bảo, giúp đỡ để họ có việc làm, từ bỏ thói hư tật xấu. Gia đình anh Ðinh Dinl là hộ nghèo, nhưng được ông Thành giúp đỡ, tạo việc làm cho nên đã thoát được nghèo. Giờ đây, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, anh Dinl lại theo ông Thành đi làm từ thiện.

Bí thư Ðảng ủy xã Phú Tân Phạm Ngọc Ðức nhận xét: "Ông Từ Ðức Thành là một thành viên Mặt trận Tổ quốc, không chỉ là người có uy tín tích cực tham gia công tác từ thiện, mà còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông Thành được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, được Ủy ban Dân tộc tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc".

Với tâm nguyện hết lòng làm việc thiện, ông Thành và đội xây cầu của ông còn đến nhiều địa phương khác trong tỉnh để làm đường, bắc cầu ở những vùng nông thôn khó khăn. Trong tháng 9 vừa qua, đội từ thiện của ông Thành đã hoàn thành 600 m đường cho 40 hộ dân vùng sâu đi lại dễ dàng hơn; xây cây cầu dài hơn 30 m, rộng 2,5 m tại thị trấn Châu Thành.

NGUYỄN PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/38417202-tan-tam-lam-viec-thien.html