Tận tâm cứu chữa người bệnh

Năm 1987, khi vừa tròn 21 tuổi và sau 2 năm làm việc tại Lâm trường Long Thành (thuộc Sở Nông - lâm Đồng Nai cũ), y sĩ Nguyễn Văn Cao vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của Chủ tịch nước cho BS Nguyễn Văn Cao. Ảnh: Hạnh Dung

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của Chủ tịch nước cho BS Nguyễn Văn Cao. Ảnh: Hạnh Dung

Đến nay, khi đang giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, BS Cao vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc ưu tú. Ông cũng nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* 36 năm cống hiến cho ngành Y

BS Nguyễn Văn Cao chia sẻ, sau khi tốt nghiệp ngành Y sĩ đa khoa tại Trường trung học Y tế Đồng Nai (nay là Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai), năm 1985, ông về làm việc tại Lâm trường Long Thành, phụ trách y tế cơ quan. Trong thời gian 7 năm công tác tại đây, ông đã củng cố bộ phận y tế đơn vị, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động của lâm trường, giúp công nhân phòng các bệnh thường gặp lúc bấy giờ như: uốn ván, sốt rét... Với kiến thức và kinh nghiệm có được, y sĩ Cao đã điều trị hiệu quả bệnh sốt rét tại lâm trường, hạn chế nhiều trường hợp bệnh sốt rét nặng, sốt rét ác tính. Năng lực và đóng góp của y sĩ Cao được cấp trên ghi nhận. Ông vinh dự được Chi bộ Lâm trường đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ năm 1992-1995, y sĩ Cao đi học bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y dược TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, BS Cao về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

Nhớ lại những ngày đầu công tác tại bệnh viện, BS Cao tâm sự thời gian đó bệnh viện rất thiếu bác sĩ. Mỗi tua trực chỉ có 2 bác sĩ vừa trực vừa quán xuyến cho toàn bệnh viện. Không chỉ thiếu nhân lực mà khi đó thuốc đặc trị chưa có nhiều, máy móc thiết bị còn khiêm tốn. Bản thân BS Cao với nhiệm vụ được giao đã nỗ lực cùng với đồng nghiệp từng bước vượt qua khó khăn. Thời điểm công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BS Cao và ê-kíp đã cứu sống được nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng thoát khỏi lưỡi hái của “tử thần”. Phải kể đến như các bệnh: phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tai biến mạch máu não, ngộ độc thuốc trừ sâu...

Khi được phân công làm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BS Nguyễn Văn Cao đã tham mưu Ban giám đốc bệnh viện triển khai kế hoạch về hồi sức cấp cứu, triển khai phẫu thuật ngoại tổng quát, phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng; xây dựng kế hoạch và triển khai phẫu thuật sản khoa, phẫu thuật nội soi, đề xuất tách Khoa Nội thành Nội tổng hợp và Nội tim mạch lão học, thành lập liên chuyên khoa.

* Còn nhiều trăn trở

Năm 2008, BS Nguyễn Văn Cao được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Ông cũng là Phó bí thư Đảng ủy bệnh viện - nơi có 185 đảng viên đang sinh hoạt.

Với nhiệm vụ được giao, BS Cao đã tham mưu cho giám đốc bệnh viện thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức toàn bệnh viện; tham mưu thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao; cải tiến lề lối làm việc, tránh phiền hà cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Bên cạnh đó, BS Cao còn thực hiện hỗ trợ tuyến theo Đề án 1816 về cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lập kế hoạch phối hợp với các bệnh viện tuyến trên triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao tại bệnh viện. Thực hiện tốt công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến hằng năm đối với Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch và các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế H.Long Thành. Tham gia nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học - kỹ thuật tại bệnh viện, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Với trách nhiệm là Phó bí thư Đảng ủy bệnh viện, BS Cao phối hợp cùng với các đồng chí trong Đảng ủy làm tốt nhiệm vụ công tác Đảng, chú trọng phát triển đảng viên mới, xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành trong sạch, vững mạnh.

BS Nguyễn Văn Cao tâm sự, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đối với ông là niềm vinh dự, hạnh phúc, tự hào. Đó là sự ghi nhận của lãnh đạo nhà nước đối với những cống hiến không ngừng nghỉ của ông trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân suốt hơn 36 năm qua. Danh hiệu cao quý này cũng nhắc nhở ông phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những năm tháng sắp tới.

“Điều mà tôi trăn trở nhất hiện nay là nguồn nhân lực của bệnh viện. Nhiều bác sĩ của bệnh viện vì nhiều lý do khác nhau đã chuyển đến nơi khác để làm việc khiến bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, cơ sở vật chất của bệnh viện cũng đã xuống cấp khá trầm trọng, nhiều nơi không thể sửa chữa được nữa, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện. Chúng tôi mong muốn bệnh viện mới sớm được xây dựng với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại để phục vụ tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho người dân địa phương và những địa phương lân cận, đặc biệt là khi khởi công xây dựng sân bay quốc tế Long Thành” - BS Cao bày tỏ.

Nhận xét về người đồng nghiệp đã nhiều năm cùng sát cánh, BS Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành chia sẻ: “BS Cao là người có tâm, có tầm, dù được giao nhiệm vụ gì, ở vị trí nào anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được đồng nghiệp quý mến, bệnh nhân tin yêu”.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202104/tan-tam-cuu-chua-nguoi-benh-3053811/