Tần suất động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2 chưa có dấu hiệu giảm

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, tần suất xảy ra động đất ở khu vực này chưa hề giảm.

Các trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thuộc 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây khiến nhiều người lo lắng. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, tần suất xảy ra động đất ở khu vực này chưa hề giảm.

Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Hoàng Văn Thắng (đội nón cối) kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2.

Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Hoàng Văn Thắng (đội nón cối) kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2.

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, từ tháng 1/2017 đến 8/2018, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra 69 trận động đất, độ lớn từ 2,5 đến 3,9 độ richter. Tâm chấn động đất tập trung trong phạm vi hồ thủy điện Sông Tranh 2. Đặc biệt, 2 tháng trở lại đây, khu vực 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My xảy ra 10 trận động đất, độ lớn từ 3 độ richter trở lên, kèm theo tiếng nổ gây rung lắc, khiến người dân lo sợ. Những trận động đất này không lớn nhưng độ sâu chấn tiêu nông nên gây tiếng nổ lớn.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT cùng đoàn công tác vừa có chuyến thị sát khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, đây là công trình thủy điện mà Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương; chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Nam hết sức lo lắng về nước qua khe nhiệt và động đất kích thích. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tuân thủ khá nghiêm túc các quy định về kiểm định đập, đánh giá chất lượng đập, kiểm tra các thông số kỹ thuật trước mùa mưa lũ, xây dựng quy trình vận hành, xây dựng bản đồ ngập lụt, cắm mốc chỉ giới….

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị: “Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để phân tích vấn đề động đất kích thích, xem xu thế diễn biến như thế nào.

Ông Hoàng Văn Thắng làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh.

Từ đó có thông tin rộng rãi, minh bạch; tăng cường phối hợp vận hành theo thời gian thực. Tức là căn cứ vào dự báo thời tiết, căn cứ các thông số đo mưa trong lưu vực, về thủy văn, mực nước lòng hồ… Đưa ra chế độ vận hành cho phù hợp nhất. Phải làm tốt hơn nữa thông tin cho nhân dân và chính quyền ở vùng hạ du, đặc biệt là nhân dân ở khu vực lòng hồ tất cả diễn biến của đập”./.

Hoài Nam/ VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tan-suat-dong-dat-o-thuy-dien-song-tranh-2-chua-co-dau-hieu-giam-803441.vov