Tấn Sinh, Xuân Trường được khen ngợi có gương mặt đẹp như sao Hàn

Ngoài khả năng chơi bóng, Tấn Sinh, Xuân Trường, Trọng Đại là những cầu thủ được chú ý nhờ ngoại hình điển trai được nhận xét giống sao Hàn.

Nguyễn Trọng Đại (sinh năm 1997) nhận được sự chú ý khi bị HLV Park Hang-seo loại ở phút cuối trước khi U23 Việt Nam bước vào giải châu Á 2020. Trước đó, Trọng Đại là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) và từng có quãng thời gian dài tập luyện, sinh hoạt cùng thầy Park. Tuy ít được trao cơ hội ra sân đá chính ở đội hình U23, tiền vệ CLB Viettel vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

 Trọng Đại cao 1,84 m và sở hữu gương mặt được dân mạng ưu ái ví với sao Hàn. Anh có biệt danh "Nắng" nhờ nụ cười duyên dáng. Ngoài chơi bóng, cầu thủ sinh năm 1997 được mời làm gương mặt thương hiệu, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Nhiều người vui đùa rằng nếu không đá bóng, Trọng Đại sẽ là hot boy nổi tiếng nhờ ngoại hình của mình.

Trọng Đại cao 1,84 m và sở hữu gương mặt được dân mạng ưu ái ví với sao Hàn. Anh có biệt danh "Nắng" nhờ nụ cười duyên dáng. Ngoài chơi bóng, cầu thủ sinh năm 1997 được mời làm gương mặt thương hiệu, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Nhiều người vui đùa rằng nếu không đá bóng, Trọng Đại sẽ là hot boy nổi tiếng nhờ ngoại hình của mình.

Lương Xuân Trường (sinh năm 1995) - đội trưởng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018 - là chàng cầu thủ có đôi mắt híp đặc trưng. Anh chiếm được nhiều thiện cảm của người hâm mộ nhờ tính cách điềm đạm, gương mặt điển trai. Trước đây, Xuân Trường từng có thời gian chơi bóng tại CLB Incheon United và Gangwon FC nên có phong cách ăn mặc khá giống trai Hàn Quốc.

Tháng 9 năm ngoái, Xuân Trường dính chấn thương dây chằng trong buổi tập với đội tuyển Việt Nam. Học trò HLV Park phải bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022 để sang Hàn Quốc điều trị. Sau khi phẫu thuật, anh cần ít nhất 6 tháng để bình phục hoàn toàn, trở lại thi đấu. Thời gian này, nhiều cầu thủ đã có mặt tại Hàn để thăm Trường "Híp" như Minh Vương, Bùi Tiến Dũng.

Huỳnh Tấn Sinh (sinh năm 1998) nhận được sự chú ý lớn sau giải đấu SEA Games 30 vừa qua. Cầu thủ quê Quảng Nam được ví như "visual" U22, U23 Việt Nam nhờ gương mặt điển trai, đôi mắt híp và chiều cao 1,82 m. Ngoài ra, anh còn được gọi là "cậu ấm" của đội tuyển khi sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm công chức nhà nước và từng nhiều lần không nhận được sự ủng hộ khi quyết định theo nghề bóng.

Ở giải đấu U23 châu Á sắp tới, Tấn Sinh được kỳ vọng là gương mặt sáng giá ở vị trí hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Nói về các đối thủ cùng bảng đấu, hậu vệ sinh năm 1998 cho hay: "Ba đội đối thủ của Việt Nam đều có những cái khó riêng. Theo tôi, UAE đang theo đuổi lối chơi kiểm soát. Ban huấn luyện sẽ có giải pháp thích hợp với từng đối thủ".

Trúc Ly
Ảnh: Instagram, FBNV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tan-sinh-xuan-truong-duoc-khen-ngoi-co-guong-mat-dep-nhu-sao-han-post1034166.html