Tấn Sinh chấn thương, thầy Park lại đau đầu tìm người thay thế

Việc trung vệ Tấn Sinh gặp chấn thương trong trận đấu với Brunei tại SEA Games 30 khiến NHM Bóng đá nước nhà vô cùng lo lắng. Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ phải có những sự thay thế ở vị trí này ở trận đấu với U22 Lào sắp tới.

Như chúng ta đã biết, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh bất ngờ dính phải một chấn thương trong trận đấu với U22 Brunei thuộc vòng đấu bảng SEA Games 30.

Điều này khiến HLV Park Hang-seo và NHM Bóng đá Việt Nam tỏ ra vô cùng lo lắng bởi sau khi Đình Trọng không thể tham dự SEA Games vì chấn thương thì Tấn Sinh là trụ cột khó thay thế trong đội hình U22 Việt Nam.

Hậu vệ này bị đau ở phần ống đồng bên phải và không thể hoạt đông mạnh nên anh được thay ra sân ở giữa hiệp 2. Theo chẩn đoán, cầu thủ của CLB Quảng Nam bị lật sơ mi cổ chân, phải nghỉ ít nhất vài ngày và có khả năng cao sẽ phải ngồi ngoài trong trận gặp U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào chiều 28/11.

Chấn thương mà Tấn Sinh gặp phải khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo tỏ ra khá lo lắng bởi anh là mẫu cầu thủ có tư duy và khả năng bọc lót, cản phá tốt. Tầm quan trọng của anh là không phải bàn cãi vì những đối thủ tiếp theo của chúng ta đều là những đối thủ mạnh, thi đấu quyết liệt là Thái Lan, Indonesia hay Singapore.

Tấn Sinh gặp chấn thương trong trận đấu với U22 Brunei khiến HLV Park Hang-seo vô cùng lo lắng.

Tấn Sinh gặp chấn thương trong trận đấu với U22 Brunei khiến HLV Park Hang-seo vô cùng lo lắng.

Dựa trên tình hình thực tế, ở hàng phòng ngự, chúng ta vẫn còn đó hai cái tên khá chất lượng, đủ sức thi đấu như Đức Chiến hay Thành Chung. Đây là hai trung vệ từng tham dự U20 World Cup 2018 nên kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của họ là rất tốt. Ở trận đấu với U22 Brunei, bộ đôi này cũng đã có dịp được thi đấu. Dù không phải gặp quá nhiều áp lực của đối phương nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của Thành Chung và Đức Chiến là khá tốt.

Ngoài ra, Trong trường hợp cầu thủ sinh năm 1998 phải nghỉ thi đấu, HLV Park sẽ có những phương án khác thay thế. Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên sân như hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo. Vậy nên cũng có thể anh là cầu thủ được thầy Park kéo về cánh phải trong vai trò hậu vệ.

Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng là một ứng cử viên sáng giá để thế chỗ cho Tấn Sinh bởi anh có chiều cao tốt, khả năng tranh chấp bóng bổng và cản phá hay. Một điều quan trọng nữa là cầu thủ sinh năm 1999 này cũng đã nhiều lần được thi đấu ở vị trí trung vệ nên sẽ không có gì bỡ ngỡ nếu anh phải thi đấu tại vị trí này.

Bởi vậy, dù cho chấn thương của anh không quá nặng nhưng HLV Park Hang-seo sẽ không dám mạo hiểm mà buộc phải có những phương án thay thế cho vị trí mà Tấn Sinh để lại trong trận đấu với U22 Lào.

Theo lịch, chiều 27/11 đội sẽ tập luyện với đầy đủ quân số để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào, diễn ra vào 15h00 ngày 28/11 trên sân Binan Football. Trước một đối thủ không được đánh giá cao, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng những cầu thủ từng thi đấu chính thức ở trận đấu trước và giữ sức cho các trụ cột cho những trận đấu cực kỳ khó khăn trước mắt.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tan-sinh-chan-thuong-thay-park-lai-dau-dau-tim-nguoi-thay-the-a457865.html