Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên là ai?

Ngày 25/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 nhằm kiện toàn nhân sự.

Ông Lê Quang Tiến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Lê Quang Tiến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nhữ Văn Tâm, để nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã bầu bổ sung ông Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Quang Tiến, sinh năm 1965, dân tộc Kinh, quê quán tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cao nhất là thạc sỹ quản lý đất đai.

Được biết, trước khi được bầu làm chức vụ mới, ông Lê Quang Tiến giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên.

Năm 2015, ông Lê Quang Tiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên cho đến nay. Ngoài ra, ông cũng kiêm thêm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP. Thái Nguyên.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Thái Cương, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Bùi Thanh Hải, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là 3 người được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

An Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thai-nguyen-la-ai-20180504224230587.htm