Tân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa là ai?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 899/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tại Quyết định 898/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thìn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, sáng 15/6, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý (85/85 phiếu) từ các đại biểu tham dự kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thi (trái). (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thi (trái). (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Thìn (nghỉ hưu từ 01/3).

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi sinh ngày 05/10/1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Thi giữ cương vị Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh trong gần 5 năm. Hôm 29/4, ông Nguyễn Văn Thi được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Như vậy, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa có 05 lãnh đạo gồm Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, 04 Phó Chủ tịch là các ông: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tan-pho-chu-tich-tinh-thanh-hoa-la-ai-111385.html