Tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi, triều đại Lệnh Hòa chính thức bắt đầu

Sáng 1/5, Thái tử Naruhito lên ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa). Ông sinh ra ở Tokyo vào tháng 2/1960, là con trai cả của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Toàn bộ nghi lễ đăng quang của tân Nhật hoàng Naruhito. Nguồn: CNN

Theo đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, nghi lễ đăng quang "Kenji-to-Shokei-no-gi" diễn ra tại phòng "Matsu no Ma" của Hoàng cung. Trong buổi lễ, các thị thần đặt thanh kiếm và viên ngọc quý - các bảo vật trong "Tam chủng thần khí" tượng trưng cho quyền uy của Nhật hoàng, con dấu nhà nước và con dấu riêng của Nhật hoàng Naruhito trên những kệ trước mặt tân Nhật hoàng.

Sau đó, Nhật hoàng Naruhito rời khỏi phòng, các thị thần cầm bảo kiếm, viên ngọc và các con dấu đi theo sau. Nghi lễ kết thúc sau khoảng 10 phút.

Tân Nhật hoàng Naruhito trong lễ đăng quang. Ảnh: Mainichi

Tân Nhật hoàng Naruhito trong lễ đăng quang. Ảnh: Mainichi

Từ 11h10 sáng cùng ngày, một buổi lễ gọi là "Sokui-go-Choken-no-gi" cũng sẽ được tổ chức tại cùng căn phòng này.

Ngay trong ngày, Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu đầu tiên gửi đến những người đứng đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Nhật Bản, trước sự hiện diện của các thành viên Hoàng gia và các quan chức chính phủ.

"Tôi sẽ luôn sát cánh với người dân Nhật Bản, hành động theo Hiến pháp và luôn hướng tới suy nghĩ của người dân", Nhật hoàng phát biểu. "Khi tôi nghĩ về trách nhiệm quan trọng mà tôi đảm nhận, tôi cảm thấy vô cùng trang nghiêm".

Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt người dân Nhật trả lời: "Chúng tôi quyết tâm tạo ra tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng và hòa bình cho một Nhật Bản đáng tự hào vào thời điểm tình hình quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ".

Tân Nhật hoàng Naruhito phát biểu trong lễ đăng quang tại Hoàng cung ở Tokyo, Nhật Bản ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước sự kiện quan trọng này, các lãnh đạo châu Á đã gửi lời chúc mừng tới tân Nhật hoàng Naruhito, người vừa đăng quang sau khi vua cha, cựu Nhật hoàng Akihito thoái vị.

Trong thông điệp chúc mừng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng Nhật hoàng Naruhito sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình, đồng thời đề nghị tân Nhật hoàng quan tâm hơn đến việc phát triển quan hệ hai nước, vốn đang bị ảnh hưởng từ quá khứ thời chiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi điện mừng, trong đó nêu rõ hai nước có một lịch sử quan hệ hữu nghị lâu dài. Theo ông, "hai nước nên cùng nhau nỗ lực thúc đẩy phát triển hòa bình và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương". Ông cũng đã gửi lời chúc tới cựu Nhật hoàng Akihito.

Tân Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi "những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất" tới Nhật hoàng Naruhito. Trong một bức thư đề ngày 30/4, nhà lãnh đạo Singapore bày tỏ "tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới" và hy vọng nhân dân Nhật Bản sẽ đạt ước nguyện về hòa bình và đoàn kết trong thời kỳ Lệnh Hòa (Reiwa) mới.

Được biết, Lễ đăng quang chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự kiến sẽ diễn ra ngày 22/10 với sự tham dự của khoảng 900 quan khách, trong đó có các nguyên thủ và khách mời đến từ 195 quốc gia.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tan-nhat-hoang-naruhito-len-ngoi-trieu-dai-lenh-hoa-chinh-thuc-bat-dau-a273312.html