Tân Ngoại trưởng Mỹ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, Manila gửi Bắc Kinh công hàm phản đối Luật Hải cảnh

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra quan điểm đầu tiên về vấn đề Biển Đông sau khi nhậm chức.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra quan điểm đầu tiên về vấn đề Biển Đông sau khi nhậm chức. (Nguồn: Reuters)

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra quan điểm đầu tiên về vấn đề Biển Đông sau khi nhậm chức. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ phản đối yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông - vốn vượt khỏi phạm vi được phép theo luật quốc tế, đồng thời cam kết sát cánh cùng với các quốc gia Đông Nam Á đối phó với sức ép từ Trung Quốc.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, ông Blinken đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin cùng ngày.

Thông báo nêu rõ: "Bộ trưởng Blinken đã cam kết sát cánh cùng với các bên ở Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để đối phó với sức ép từ Trung Quốc".

Trong một diễn biến khác liên quan vấn đề Biển Đông, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh nước này nổ súng vào các tàu nước ngoài.

"Sau khi xem xét, tôi đã gửi công hàm phản đối", Ngoại trưởng Locsin thông báo trên Twitter. "Dù ban hành luật là quyền của mỗi quốc gia, việc thông qua luật này... là lời đe dọa chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào không tuân theo...".

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra phản hồi gì khi được đề nghị bình luận về động thái trên.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-ngoai-truong-my-phan-doi-yeu-sach-cua-trung-quoc-o-bien-dong-manila-gui-bac-kinh-cong-ham-phan-doi-luat-hai-canh-135124.html