Tân ngoại trưởng Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ bác bỏ các yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cam kết bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin hôm 27/1, khẳng định quan hệ đồng minh giữa hai nước có vai trò rất quan trọng đối với khu vực, đồng thời đề cập vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ bác bỏ các yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông, trong phạm vi vượt ra ngoài các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cũng cam kết Washington sẽ sát cánh với các bên tranh chấp Biển Đông ở Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc, theo thông cáo từ văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/1.

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP.

Ông Blinken khẳng định tầm quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ Chung Mỹ - Philippines đối với an ninh của cả hai quốc gia. Qua đó, ông nhấn mạnh việc áp dụng thỏa thuận này trong trường hợp các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

Hiệp ước được ký vào năm 1951 nói rằng hai nước sẽ hỗ trợ nhau nếu một trong hai bên bị tấn công bởi lực lượng bên ngoài. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Manila nhiều lần đe dọa xé bỏ thỏa thuận an ninh với Mỹ.

Hai ngoại trưởng cũng cam kết tiếp tục vun đắp mối quan hệ được xây dựng dựa trên lợi ích chiến lược và lịch sử chung, cũng như các giá trị dân chủ và giao lưu nhân dân mật thiết.

Philippines là đồng minh chiến lược lớn ngoài NATO của Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ song phương đã bị thách thức nghiêm trọng từ khi ông Duterte lên nắm quyền năm 2016. Nhà lãnh đạo có xu hướng xích lại gần Trung Quốc vì lợi ích kinh tế, nhiều lần dội nước lạnh vào Washington.

Trong nhiều năm, một số chính trị gia Philippines đã kêu gọi đánh giá lại hiệp ước phòng thủ chung vì Washington vẫn lừng khừng trong việc khẳng định cam kết bảo vệ Philippines trong trường hợp nước này bị tấn công ở Biển Đông.

Song hồi tháng 2/2019, Ngoại trưởng Mỹ khi đó Mike Pompeo khẳng định hiệp ước nói trên sẽ được áp dụng nếu tàu hoặc máy bay Philippines bị tấn công ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Washington đưa ra cam kết như vậy.

Ông Blinken, nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ thời Obama. Ông được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hôm 26/1 để chính thức trở thành ngoại trưởng trong chính quyền Biden.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-khang-dinh-bac-bo-yeu-sach-cua-trung-quoc-o-bien-dong-post1177934.html