Tan nát toàn bộ rừng trồng Khánh Vĩnh

Bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa không chỉ gây thiệt hại ở vùng ven biển, đồng bằng mà còn tiến sâu đến vùng núi Khánh Vĩnh khiến toàn bộ diện tích rừng trồng ở đây bị đổ gãy hàng loạt, thiệt hại nặng.

Chúng tôi chạy dọc tuyến QL 27C (Nha Trang - Đà Lạt) về miền núi Khánh Vĩnh, dọc 2 bên đường là cảnh hoang tàn với nhiều diện tích cây keo bị đổ ngã hàng loạt.

Toàn bộ diện tích rừng trồng Khánh Vĩnh bị bão làm đỗ gãy hàng loạt

Ông Lê Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, hiện chưa thống kê mức độ thiệt hại, tuy nhiên toàn bộ diện tích rừng trồng hơn 3.000 ha đều có hiện tượng đổ gãy hàng loạt, thiệt hại nặng. Diện tích rừng trồng bị đổ gãy nặng nhất thuộc các xã phía bắc của huyện như Khánh Nam, Khánh Hiệp, Khánh Trung và Khánh Bình.

Chúng tôi tiếp tục chạy về hướng tỉnh lộ 8B, xuống các cánh rừng qua các xã Khánh Nam, Khánh Trung, Khánh Hiệp và Khánh Bình. Dọc 2 bên đường, đâu đâu cũng thấy rừng trồng bị đổ ngã, nhiều cây gãy làm đôi.

Dẫn chúng tôi lên xem 3 ha rừng keo trồng 5 năm tuổi bị đổ gãy nằm ngổn ngang, anh Đặng Minh Tùng, thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, thở dài: “Bao nhiêu công sức vợ chồng tôi chăm sóc nay thiệt hại nặng. Có đến 60% diện tích rừng cây bị đổ gãy nếu không thu hoạch sớm sẽ khô và khó lột vỏ, thiệt hại còn nặng hơn. Nhưng khổ nỗi bây giờ không có ai thu mua nên cứ để cây như vậy tới đâu hay tới đó...”.

Trao đổi với NNVN, ông Phan Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, bão vào gió thổi mạnh nên toàn bộ diện tích 600 ha rừng trồng trên địa bàn đều bị gãy đổ hết, thiệt hại rất lớn.

Không chỉ hàng ngàn ha rừng trồng của người dân bị đổ gãy, rừng phòng hộ nằm trên địa bàn Khánh Vĩnh của Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa và Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương cũng thiệt hại không kém.

Theo lãnh đạo Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, tổng số diện tích rừng trồng của đơn vị bị thiệt hại khoảng 3.000 ha (với mức độ thiệt hại từ 30-60%), trong đó 2.615 ha rừng trồng từ ngân sách nhà nước và 400 ha rừng trồng bằng vốn Cty.

Nhiều diện tích keo trồng dưới 3 năm chỉ làm củi

Còn ông Nguyễn Văn Hào, PGĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, cho biết hiện nay toàn bộ rừng trồng Cty gần 4.000 ha đều bị thiệt hại hoàn toàn, 1.200 ha rừng phòng hộ cũng bị đổ gãy. Ngoài ra, rừng sản xuất khoảng 1.900 cũng bị hư hại toàn bộ, chỉ còn từ 10-15% diện tích không bị đổ nhưng cây cũng trơ trọi, yếu ớt. Hiện Cty đã tính sơ bộ riêng về thiệt hại đối với rừng trồng đã lên đến khoảng 146 tỷ đồng.

Ông Đoàn Hải Sơn, GĐ Cty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Hưng, xã Khánh Bình cho biết, bão đổ bộ vào đã khiến 300 ha rừng trồng của Cty bị đổ gãy hàng hoạt, trong đó 150 ha rừng trồng 2 năm tuổi trị giá đầu tư đến nay 20 triệu/ha mất trắng hoàn toàn. Không chỉ thế bão còn làm nhà máy hư hỏng nhiều công trình phải sửa chữa nên dự kiến 20 ngày nữa mới đi vào hoạt động trở lại, sau đó mới tính phương án thu mua gỗ keo cho dân.

KS

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tan-nat-toan-bo-rung-trong-khanh-vinh-post206364.html