Tan nát cả tình bạn lẫn cuộc sống vì không biết bỏ qua lỗi của nhau

'Tôi ân hận vì hành vi mình đã gây nên. Chúng tôi vốn là bạn thân nhiều năm, từng chia ngọt sẻ bùi với nhau; rồi lại từng đánh mất tình bạn vì sự ích kỷ. Giờ đây, tôi tiếp tục mắc sai lầm lớn vì đã ôm hận, trả thù để rồi lấy đi mạng sống của bạn và đánh mất cả cuộc đời của mình….'- Trần Huy Bình, SN 1978, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội- kẻ gây án giết người khai nhận tại CQCA khi ra đầu thú.

Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn xã Đông Sơn.

Tài liệu điều tra của CQCA xác định: Trần Huy Bình và anh Nguyễn Văn Nga, SN 1976 (người cùng thôn) vốn là bạn bè thân thiết của nhau. Năm 2018, giữa Bình và anh Nga xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Kể từ đó, hai bên mất đi tình bạn, không qua lại với nhau nữa.

Đầu tháng 7-2020, Bình đi dự đám ăn hỏi của đứa cháu (con chị gái ruột Bình) ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Tại đây Bình nhận được điện thoại của anh Trần Văn Thủy, SN 1978, trú cùng thôn)- là bạn của Bình và anh Nga hỏi Bình xem đã uống rượu chưa; anh Thủy cũng cho biết mình sắp gặp anh Nga. Sau khi hỏi qua loa vài câu, anh Thủy tắt máy.

 Đối tượng Trần Huy Bình đến CQCA đầu thú sau khi gây án. Ảnh: L.A

Đối tượng Trần Huy Bình đến CQCA đầu thú sau khi gây án. Ảnh: L.A

Trưa hôm đó, Bình ăn uống bình thường tại đám hỷ và có uống rượu. Khoảng 13g cùng ngày, nằm ngẫm nghĩ về quá khứ, Bình chợt nhớ về mối hiềm khích giữa mình và anh Nga năm 2018 và nảy sinh ý định trả thù anh Nga. Muốn biết rõ anh Nga đang ở đâu, Bình gọi điện cho anh Thủy nhiều lần nhưng anh này không nghe máy. Sốt ruột, Bình phóng chiếc xe máy BKS 29P1- 782xx đi về nhà; đồng thời không ngừng gọi cho anh Thủy.

Cuối cùng, anh Thủy cũng nhấc máy và cho biết mình đang ở thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn và có anh Nga đang ở cùng. Chỉ chờ đến đó, Bình lập tức đi vào khu bếp nhà mình lấy 1 con dao bầu nhọn giấu vào người, chùm áo kín chuôi dao để không ai phát hiện rồi phóng xe máy đến một quán cà phê ở thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn- nơi anh Thủy và anh Nga đang ngồi.

Bình từ từ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh Nga khi mọi người xung quanh vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Lúc này, anh Nga vừa quay lại chưa kịp phản ứng gì với Bình thì đối tượng rút dao đâm thẳng vào ngực anh; sau đó cầm dao bỏ chạy. Nạn nhân bị đâm chính diện vào vùng ngực trái được người dân nhanh chóng đưa đến BV nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định nạn nhân tử vong do thủng quai động mạch chủ.

Thông tin về vụ án nhanh chóng được báo CATP Hà Nội, CA huyện Chương Mỹ, CA xã Đông Sơn. Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng- CATP Hà Nội phối hợp Đội ĐTTH, Đội KTHS- CA huyện Chương Mỹ, VKSND huyện Chương Mỹ cùng CA xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, thu thập dấu vết để làm rõ vụ án. Về phía Bình, sau khi gây án, biết không thể thoát tội, đối tượng đã mang con dao tang vật đến CA xã Đông Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Tuy nhiên, vì quá căm phẫn, gia đình nạn nhân có ý định mang thi thể anh Nga sang nhà Bình để tổ chức tang lễ. Biết được ý định trên, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động gia đình nạn nhân mang thi thể về nhà mình, tổ chức tang lễ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Bình, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Trần Huy Bình về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 BLHS.

Từ hành vi tội ác Bình đã gây nên có thể thấy, những mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ xảy ra trong cuộc sống, nếu các bên không rộng lượng, bỏ qua, vượt lên những ý nghĩ ích kỷ của bản thân để hướng đến những mối quan hệ tốt đẹp thì cũng đồng nghĩa với việc tự hủy hoại tinh thần và tương lai của chính mình.

Vụ án đang tích cực được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tan-nat-ca-tinh-ban-lan-cuoc-song-vi-khong-biet-bo-qua-loi-cua-nhau-201998.html