Tận mục vũ khí 'điên rồ' kỳ quặc nhất thời Phục Hưng

Điểm đặc biệt của khiên đèn lồng là thứ vũ khí lạ lùng này gồm rất nhiều vật phẩm có công năng khác nhau được tích hợp vào một chiếc khiên hình tròn.

Khiên đèn lồng (lantern shield) là một thứ vũ khí kỳ quặc từng được sử dụng ở Italia thời kỳ Phục Hưng (khoảng thế kỷ 15-17).

Điểm đặc biệt của vũ khí lạ lùng này là nó gồm rất nhiều vật phẩm có công năng khác nhau được tích hợp vào một chiếc khiên hình tròn.

Những thứ đó thường bao gồm găng tay, lưỡi kiếm, mũi dùi và một số công cụ phụ trợ khác.

Phần dưới khiên có một cái móc dùng để treo đèn lồng. Cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về chiếc đèn lồng của khiên đèn lồng.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chiếc đèn này có công dụng chính là để soi đường trong đêm.

Nhưng cũng có những người quả quyết chiếc đèn được dùng để làm lóa mắt đối thủ trong những cuộc chiến trong bóng tối.

Các thực nghiệm được tiến hành với khiên đèn lồng cho thấy đây là một thứ vũ khí hết sức... bất tiện trong thực chiến.

Vì vậy, nhiều khả năng khiên đèn lồng chỉ là một công cụ được sử dụng để tuần tra vào ban đêm chứ không phải là một vũ khí dùng trong chiến đấu.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tan-muc-vu-khi-dien-ro-ky-quac-nhat-thoi-phuc-hung-1316184.html