Tận mục tàu ngầm Indonesia bị nghiền nát ở độ sâu 840 mét

Những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm Indonesia chiếc Nanggala 402 ở độ sâu 840 mét đã được công bố. Nhà chức trách nước này cũng cho biết, toàn bộ 53 thành viên trên tàu đã thiệt mạng.

Những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm Nanggala 402 của Indonesia gặp nạn hôm 21/4 vừa rồi đã được nhà chức trách nước này công bố.

Những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm Nanggala 402 của Indonesia gặp nạn hôm 21/4 vừa rồi đã được nhà chức trách nước này công bố.

Theo đó, tàu ngầm Nanggala 402 đã gần như bị nghiền nát ở độ sâu 840 mét so với mực nước biển. Theo thông tin được công bố, tàu ngầm Nanggala 402 đã bị vỡ làm ba mảnh.

Đã không có một phép màu nào xảy ra, cơ quan chức năng Indonesia đã công bố, toàn thể 53 binh lính trên tàu đã thiệt mạng, trong đó bao gồm 49 thủy thủ, một thuyền trưởng và ba sĩ quan chuyên trách vũ khí.

Các chuyên gia cũng cho biết, tàu ngầm gặp nạn của Indonesia nhiều khả năng đã vỡ tung sau khi va chạm với đáy biển. Trước đó, nước đã tràn vào tàu sau khi tàu chìm qua độ sâu 400 mét.

Một mảnh túi cứu hộ của tàu Nanggala 402 được tìm thấy tại đáy biển. Ở độ sâu 840 mét, những chiếc túi cứu hộ như thế này hoàn toàn không thể giúp thủy thủ đoàn thoát ra ngoài an toàn.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc tàu ngầm Nanggala 402 bị vỡ tung sau khi va chạm với đáy biển, đã giúp lực lượng cứu hộ tìm ra nó nhanh chóng hơn.

Trong trường hợp con tàu vẫn nguyên trạng, việc tìm kiếm nó ở độ sâu 840 mét, rõ ràng là "mò kim đáy bể", khi mà vỏ tàu được thiết kế để lẩn tránh hoàn toàn khỏi các phương pháp tìm kiếm thông thường.

Phía Hàn Quốc phỏng đoán, nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc này có thể là do tàu ngầm Nanggala 402 đã không được bảo dưỡng đúng theo hướng dẫn.

Bản thân phía Hải quân Indonesia cũng thừa nhận rằng, con tàu đã không được sử dụng cho các nhiệm vụ lặn biển từ vài năm nay, tuy nhiên nguyên nhân chính xác cần có thời gian dài để xác định.

Theo các thông số được công bố, tàu ngầm Nanggala 402 có khả năng mang theo tối đa khoảng 38 thành viên thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy.

Độ sâu an toàn tối đa cho phép theo như công bố của nhà sản xuất, vào khoảng 350 mét. Như vậy, tàu Nanggala 402 đã chìm xuống độ sâu gần gấp ba lần so với thiết kế ban đầu.

Theo thông lệ quốc tế, nhiều khả năng Indonesia sẽ không trục vớt con tàu này, mà sẽ biến nó thành nấm mồ tập thể cho 53 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên nếu không được trục vớt, sẽ rất khó xác nhận chính xác nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Nguồn ảnh: StraitsTimes.

Nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm Nanggala 402 của Indonesia vào những giờ khắc cuối cùng - trước khi kết luận toàn bộ thủy thủ đoàn đã thiệt mạng. Nguồn: StraitsTimes.

Trần Trần

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tan-muc-tau-ngam-indonesia-bi-nghien-nat-o-do-sau-840-met-1528594.html