Tận mục tác phẩm điêu khắc chim lớn nhất thế giới

Sở hữu chiều dài 61 m, rộng 46 m, cao 21 m và diện tích sàn lên tới 1.400 m2, tác phẩm chim đại bàng trong công viên Jatayu Earth Centre (Ấn Độ) trở thành bức tượng chim lớn nhất thế giới hiện nay.

Sau 10 năm miệt mài với, nghệ sĩ Ấn Độ Rajiv Anchal đã cho ra đời một bức tượng chim lớn nhất thế giới.

Sau 10 năm miệt mài với, nghệ sĩ Ấn Độ Rajiv Anchal đã cho ra đời một bức tượng chim lớn nhất thế giới.

Tượng chim đại bàng khổng lồ này nằm ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển trong công viên Jatayu Earth Centre (miền Nam Ấn Độ).

Tác phẩm điêu khắc chim đại bàng dài 61 m, rộng 46 m, cao 21 m và có diện tích sàn lên tới 1.400 m2.

Đây được xem là một cống hiến cho sử thi Ramayana của Ấn Độ.

Sử thi Ramayana kể về một con đại bàng khổng lồ đã ngã xuống khi chiến đấu chống lại Ravana, để cứu một nữ thần Hindu Sita.

Tượng chim đại bàng nhìn từ trên cao.

Đôi cánh của chim đại bàng được thiết kế tỉ mỉ.

Từng chi tiết nhỏ nhất như mắt, mỏ hay móng vuốt đều được chế tác kỳ công.

Bức tượng sừng sững trở thành điểm nhấn thu hút mọi khách du lịch gần xa. Nguồn ảnh: Boredpanda.

Video: Kiến trúc độc đáo của dinh thự Vua Mèo. Nguồn: VTC10.

Hoàng Minh (theo Boredpanda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tan-muc-tac-pham-dieu-khac-chim-lon-nhat-the-gioi-1214279.html