Tận mục những thị trấn 'ma' rùng rợn nhất thế giới

Có thị trấn sau một đêm bị phát xít Đức giết sạch dân, có nơi bị xóa sổ vì núi lửa phun trào... Tất cả trở thành thị trấn ma vô cùng rùng rợn.

 Thị trấn Oradour-sur-Glane, Pháp là một trong những thị trấn "ma" rùng rợn nhất thế giới khi phát xít Đức từng sát hại toàn bộ người dân địa phương do nghi ngờ binh lính của Hitler bị giam cầm tại đây. Do vậy, chỉ sau một đêm, Oradour-sur-Glane trở thành một thị trấn ma hoang tàn, không có một bóng người.

Thị trấn Oradour-sur-Glane, Pháp là một trong những thị trấn "ma" rùng rợn nhất thế giới khi phát xít Đức từng sát hại toàn bộ người dân địa phương do nghi ngờ binh lính của Hitler bị giam cầm tại đây. Do vậy, chỉ sau một đêm, Oradour-sur-Glane trở thành một thị trấn ma hoang tàn, không có một bóng người.

Varosha là một thành phố nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Famagusta trên đảo Cyprus. Từng là một nơi sầm uất, Varosha trở nên hoang tàn, rùng rợn sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm thành phố này. Sau khi chiến tranh kết thúc, nơi đây bị chính phủ rào dây thép xung quanh, cấm người dân ra vào. Từ đó, nơi đây trở thành một trong những thị trấn "ma" đáng sợ nhất hành tinh.

Thị trấn "ma" Chaitén ở Chilé gần như bị xóa sổ bởi một ngọn núi lửa phun trào vào năm 2008 và sau đó xảy ra trận lũ lụt kinh hoàng khiến nơi đây trở nên hoang vắng, tiêu điều và không kém phần rùng rợn.

Ít ai có thể nhận ra Plymouth từng là thủ đô của Montserrat. Tuy nhiên do hoạt động núi lửa diễn ra liên tục và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nên dân số ở đây dừng lại ở con số 0. Kể từ năm 1995, nơi đây không còn một bóng người và trở thành địa điểm ma ám bí ẩn.

Tawergha là một thị trấn ma nhân tạo bất đắc dĩ ở Lybia khi trở thành nạn nhân trong chiến tranh. Theo đó, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đã cho lực lượng dân quân dẹp bỏ thành phố này vào năm 2011.

Agdam, Azerbaijan từng có hơn 50.000 người dân sinh sống. Tuy nhiên, do xảy ra chiến tranh ác liệt giữa Nagorno và Karabakh (1988-1994) nên dân cư ở đây sơ tán toàn bộ khỏi thành phố Agdam.

Namie là thị trấn "ma" ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Sau thảm họa kép động đất và sóng thần hôm 11/3/2011, người dân điah phương đã sơ tán khỏi thị trấn này để tránh nhiễm độc phóng xạ. Hiện nơi đây chỉ còn những ngôi nhà trống rỗng, không có hơi người.

Thị trấn Villa Epecúen, Argentina từng là điểm đến ưa thích với hơn 20.000 khách ghé thăm mỗi mùa du lịch. Tuy nhiên, năm 1985, thị trấn này đã ngập lụt sau một cơn mưa và sau đó bị nhấn chìm trong hồ nước mặn. Hầu hết người dân đã sơ tán khỏi thị trấn này.

Cách đây 150 năm, "thị trấn ma" Bannack thuộc bang Montana (Mỹ) từng là thị trấn đào vàng sôi động với 10.000 người dân sinh sống. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một trận hỏa hoạn khủng khiếp, Bannack trở thành "thị trấn ma" dành cho du khách thích cảm giác rùng rợn.

Theo Tâm Anh/Kiến Thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tan-muc-nhung-thi-tran-ma-rung-ron-nhat-the-gioi/20190904022143715