Tận mục máy bay lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh

Siêu máy bay lớn nhất thế giới vừa cất cánh có sải cánh dài 117,35 m hơn một sân bóng cần đến hai thân máy bay với buồng lái riêng biệt mới có thể vận hành.

Theo nguồn tin mới đây trên CNN, chiếc máy bay lớn nhất thế giới mang tên Stratolaunch đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên qua sa mạc Mojave ở bang California (Mỹ) vào sáng 13/4. Ảnh: Reuters.

Chuyến bay thử nghiệm ngày kéo dài 2 giờ 30 phút, với tốc độ tối đa 304 km/giờ ở độ cao 5.182 m. Ảnh: AP.

Stratolaunch là máy bay phản lực thân kép, gồm 6 động cơ. Ảnh: Reuters.

Sải cánh của Stratolaunch có kích thước 117,5m - rộng hơn bất kỳ máy bay nào trên thế giới hiện nay. Ảnh: Reuters.

Thân máy bay dài 72,6m và nặng 227 tấn. Ảnh: Forbes.

Stratolaunch có thể cất cánh với khối lượng tối đa lên đến 590 tấn. Ảnh: BI.

Đáng chú ý, Stratolaunch được trang bị tới 28 bánh để di chuyển và 6 động cơ máy bay 747. Ảnh: BI.

Stratolaunch được thiết kế để chở tàu vũ trụ hoặc tên lửa vào không gian, từ đó đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Ảnh: BI.

Máy bay này được đánh giá là giải pháp linh động, thay thế cho phóng tên lửa mang vệ tinh từ mặt đất. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, Stratolaunch cho biết máy bay dự kiến sẽ phóng vệ tinh đầu tiên trong năm tới. Ảnh: YouTube / Stratolaunch.

Video: Máy bay khủng nhất thế giới lần đầu cất cánh. Nguồn: Vietnamnet.

Hoàng Minh (theo CNN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tan-muc-may-bay-lon-nhat-the-gioi-lan-dau-cat-canh-1210763.html