Tận mục cuộc sống người nhập cư Venezuela nơi 'xứ người'

Một khu trại tị nạn của Liên Hợp Quốc tại Colombia đã được mở cửa từ tháng 3/2019 để cung cấp chỗ ở tạm thời cho nhiều người dân Venezuela phải rời bỏ nhà cửa đến quốc gia khác do cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước.

Theo hãng thông tấn Reuters, một khu trại tị nạn ở Maicao, Colombia, được mở cửa từ tháng 3/2019 để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người nhập cư Venezuela phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước. (Nguồn ảnh: Reuters)

Liên Hợp Quốc ước tính, gần 1/4 trong số 30 triệu người dân đất nước Venezuela cần hỗ trợ nhân đạo. Ảnh: Bé gái Venezuela uống nước từ vòi nước trong khu trại tị nạn ở Maicao ngày 7/5.

Người phụ nữ giặt quần áo trong khu trại tị nạn ở Maicao. Khu trại hiện có hơn 480 người sinh sống.

Liên Hợp Quốc đang cân nhắc mở rộng khu trại này để có thể cung cấp đủ chỗ ở cho 1.400 người cùng lúc.

Các di dân Venezuela ăn trưa trong trại tị nạn do Liên Hợp Quốc quản lý ở Colombia.

Marco Rotunno, quan chức quản lý khu trại, cho hay khoảng 400 người đang chờ để được tiếp nhận vào trại tị nạn này.

Những em nhỏ Venezuela chơi đùa bên ngoài "ngôi nhà" của chúng ngày 6/5.

Một di dân Venezuela được kiểm tra sức khỏe tại Paraguachon, Colombia, hôm 7/5, trước khi được đưa vào khu trại tị nạn ở Maicao.

Bé gái Venezuela được kiểm tra cân nặng ở Paraguachon ngày 7/5.

Các di dân Venezuela chờ đến lượt đăng ký xin vào trại tị nạn ở Maicao ngày 7/5.

Người đàn ông nhập cư Venezuela tắm cho con trai.

Một gia đình người nhập cư Venezuela nằm nghỉ trong khu trại.

Bên trong khu trại tị nạn này có trường học cho trẻ em.

Các em nhỏ nhập cư Venezuela ngồi ăn trưa trong phòng ăn của khu trại ở Maicao ngày 6/5.

Mời độc giả xem thêm video: Nền y tế Venezuela khủng hoảng vì bác sĩ rời bỏ đất nước (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tan-muc-cuoc-song-nguoi-nhap-cu-venezuela-noi-xu-nguoi-1221234.html