Tận mục cảnh mổ xẻ cá voi dạt bờ gây sốc

Con cá voi lưng xám dạt bờ chết thảm được các nhà khoa học tiến hành mổ xẻ giải phẫu. Cảnh mổ xẻ cá voi được ghi lại chi tiết.

Các nhà khoa học, các nhà giải phẫu ở Stralsund, bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức đã tiến hành mổ xẻ cá voi lưng xám chết thảm do dạt bờ, mắc cạn trong vùng nước nông, không thể quay trở về biển.

Các nhà khoa học, các nhà giải phẫu ở Stralsund, bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức đã tiến hành mổ xẻ cá voi lưng xám chết thảm do dạt bờ, mắc cạn trong vùng nước nông, không thể quay trở về biển.

Quá trình mổ giải phẫu cá voi lưng xám khác hoàn toàn với quá trình mổ phanh xác cá voi ngay trên bãi biển. Bởi quá trình mổ phanh nhằm xác định nguyên nhân tử vong của cá voi, không nhằm mục đích nghiên cứu.

Quá trình giải phẫu xác cá voi diễn ra phức tạp, cầu kỳ hơn rất nhiều. Các nhà khoa học phải bóc tách từng lớp thịt một vô cùng cẩn thận. Họ xẻ từng miếng thịt hình vuông trên thân hình con cá voi sau đó mới tiến hành mở khoang bụng của con cá.

Quá trình giải phẫu đòi hỏi nhiều thời gian, công sức cũng như nhân lực.

Từng chiếc xương được chặt gọn gàng và phân loại kỹ.

Tất cả nội tạng đều được bóc tách, làm sạch, tiến hành đo đạc cẩn thận sau đó được bảo quản kỹ lưỡng để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Được biết, con cá voi lưng xám khổng lồ này dài tới 6m, dạt vào bờ biển và chết thảm. Theo các nhà khoa học, cá voi lưng xám không có nguồn gốc sinh học ở biển Baltic, có khả năng nó đi kiếm ăn và bị lạc, chịu cảnh chết thảm.

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tan-muc-canh-mo-xe-ca-voi-dat-bo-gay-soc/20191009101747480