Tận mục biệt thự sân vườn bên sông của nữ ca sĩ Việt Kiều

Hồ Lệ Thu sinh năm 1973. Năm 1991, chị thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đoạt giải nhì. Năm 1998, chị cùng ca sĩ Kỳ Phương và Thúy Uyên lập ra nhóm nhạc Techno. Năm 2001, chị sang Mỹ định cư và tiếp tục ca hát.

Đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam, tại Sài Gòn nhà của Hồ Lệ Thu nằm ngay gần bờ sông, 2 tầng vô cùng đẹp mắt.

Mỗi khi từ Mỹ về, chị sống tại đây cùng con gái, mẹ và gia đình em trai. Ngôi nhà có bốn phòng ngủ tất cả. Phía sau nhà có sân vườn rộng hàng trăm m2.

Ca sĩ tự thiết kế phòng ngủ với nhiều cửa kính để gian phòng đón ánh sáng tự nhiên. "Tôi thích cảm giác nằm trong chăn êm nệm ấm và ngắm trời mưa rả rích", chị chia sẻ.

Bếp là không gian ca sĩ yêu thích nhất. Hồ Lệ Thu mê nấu ăn và hay sưu tầm công thức làm các món ngon.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu có sở thích sưu tầm đồ cổ, từ máy cassette, điện thoại đến quạt máy. Mỗi dịp đi du lịch, cô đều tìm mua các món đồ đem về trưng bày.

Phòng khách được thiết kế với ô kính lớn. Ghế sofa hướng ra sân vườn rộng rãi.

Hồ Lệ Thu vẫn giữ thói quen đọc và sưu tầm báo, tạp chí và trưng bày trên kệ.

Còn tại Mỹ, bà mẹ 1 con cũng có cho mình căn nhà khác lớn không kém. Căn nhà được Hồ Lệ Thu trang trí với tông màu vàng ấm cúng.

Vì sống ở miền khí hậu lạnh, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu thiết kế riêng 1 bếp lò và cố tình lựa chọn những đồ nội thất tạo cảm giác ấm áp hơn.

Đặc biệt yêu thích hoa, trong nhà Hồ Lệ Thu khi nào cũng có 1 bình hoa nhỏ để tô điểm.

Theo Lê Lê (t/h) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/tan-muc-biet-thu-san-vuon-ben-song-cua-nu-ca-si-viet-kieu-1250786.html