Tấn Minh hát nhạc Phú Quang, Thanh Tùng trên 'Con đường âm nhạc'

NSƯT Tấn Minh sẽ hát một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang và một của Thanh Tùng trong chương trình 'Con đường âm nhạc'.

Hà Nội của Phú Quang, tình ca xuân của Thanh Tùng được Tấn Minh thổi làn gió mới

Con đường âm nhạc lên sóng VTV1 vào 20h30 ngày 23/1/2022. Đây là chương trình tái hiện con đường âm nhạc của NSƯT Tấn Minh và anh sẽ đem đến cho khán giả những ca khúc làm nên tên tuổi của anh như Bức thư tình đầu tiên, Những mùa đông yêu dấu... với sự nồng nàn, tinh tế, cảm xúc.

"Chương trình chắc chắn sẽ điểm qua những ca khúc ghi dấu ấn với mình trong suốt hành trình âm nhạc. Ở đây không lựa chọn theo thời gian làm nghề, mà là những bài hát tiêu biểu gắn liền với tôi cũng như những ca khúc mang lại thành công cho tôi trong suốt thời gian qua", Tấn Minh chia sẻ.

Nhạc sĩ Phú Quang cùng Tấn Minh trong một chương trình âm nhạc.

Nhạc sĩ Phú Quang cùng Tấn Minh trong một chương trình âm nhạc.

Tấn Minh cho biết thêm, anh sẽ thể hiện ca khúc Hà Nội ngày trở về - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang (1949 - 2021) - người mà nam ca sĩ đã thần tượng khi hơn 10 tuổi. Về âm nhạc với Phú Quang, Tấn Minh đã thể hiện nhiều nhạc phẩm của cố nhạc sĩ và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả như: Điều giản dị, Biển - nỗi nhớ và em, Mẹ, Hà Nội và em khi thu chớm đông sang, Hà Nội ngày trở về… Nam ca sĩ cũng có mối quan hệ tốt đẹp cả trong âm nhạc và đời sống trước khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào tháng 12 năm 2021.

12 năm trước, Tấn Minh ra mắt Album Vol.3 Những tình khúc Phú Quang, thể hiện những tình khúc sâu lắng về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang và đã nhận được sự yêu thích của công chúng yêu nhạc. Đến hôm nay, nhạc sĩ Phú Quang đã ở miền xanh thẳm nhưng chúng ta vẫn sẽ được nghe Hà Nội ngày trở về đầy tha thiết qua giọng ca Tấn Minh: Vội vã trở về cùng tháng năm xưa/ Sau những con đường rầu rãi nắng mưa/ Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút/ Chiều mưa xa dâng kín phố dài.

Album Vol.3 Những tình khúc Phú Quang của ca sĩ Tấn Minh 12 năm trước được khán giả đón nhận và đánh giá cao.

Tấn Minh cũng tiết lộ, bài hát Lời tỏ tình của mùa xuân của nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được anh cất lên ở Con đường âm nhạc lần này. Lời tỏ tình của mùa xuân là một ca khúc nổi tiếng, được nhạc sĩ Thanh Tùng viết tặng riêng cho nữ ca sĩ Ngọc Bích. Tác giả từng hóm hỉnh chia sẻ: "Trong bài có câu: Và tôi biết rằng, nói yêu em là điều khó khăn, chẳng phải là tôi tỏ tình gì với Ngọc Bích cả. Thời đó, viết một ca khúc có chữ "yêu", đề tài "tình yêu" rất khó được giải, được biểu diễn trên Đài phát thanh".

Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ như Bằng Kiều, Thu Phương, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng… thể hiện thành công nhưng nó cũng là bản nhạc gắn liền với tên tuổi của Tấn Minh. Lời tỏ tình của mùa xuân lần này, Tấn Minh muốn gửi tới khán giả một lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc khi Tết Nhâm Dần 2022 đang đến gần. "Tất cả sẽ được thổi một làn gió mới trẻ trung, hiện đại và mang hơi thở cuộc sống. Tôi hy vọng khán giả sẽ có một đêm nhạc trọn vẹn và nồng nàn cảm xúc", Tấn Minh khẳng định.

Tấn Minh được vinh danh "Người tốt việc tốt năm 2021"

Tấn Minh là một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, anh nổi lên từ thập niên 90. Nhắc đến Tấn Minh người ta nhớ đến ngay ca khúc Phượng hồng qua hình ảnh thư sinh, mộc mạc cùng giọng hát ngọt ngào. Sau đó, anh trở thành một trong những gương mặt ca sĩ quen thuộc với hàng loạt ca khúc được khán thính giả yêu thích như Bức thư tình đầu tiên, Mối tình đầu, Em và tôi, Mối tình đầu, Im lặng đêm Hà Nội...

Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 1972 thật sự nổi danh từ đầu những năm 2000 khi phát hành CD đầu tay có tựa đề Bức thư tình đầu tiên. Cũng chính bài hát cùng tên album này đã góp phần giúp Tấn Minh vụt sáng, đưa anh gia nhập hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của sân khấu ca nhạc Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

NSƯT Tấn Minh được vinh danh "Người tốt việc tốt năm 2021".

Trên hành trình âm nhạc của mình, Tấn Minh còn được đánh giá cao khi hát nhạc Phú Quang, Thanh Tùng, Dương Thụ, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… Những bài hát mang đậm chất trữ tình lãng mạn, những bản pop ballad được cho là thích hợp với giọng hát ngọt ngào, tinh tế, đằm sâu và đầy chất tự sự của Tấn Minh. Anh được đánh giá là một trong những nam ca sĩ hát nhạc trữ tình thành công nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.

43 tuổi, Tấn Minh trở thành Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Thời gian qua, trong vai trò người đứng đầu Nhà hát, NSƯT Tấn Minh cùng các đồng nghiệp xây dựng nên nhiều chương trình nghệ thuật gây được tiếng vang: Hà Nội xưa và nay, "Tình em, Hà Nội ngày tháng năm, Những thanh xuân rực rỡ, Tình em 2…

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thời gian qua, đời sống các nghệ sĩ gặp khó khăn do nhà hát đóng cửa, Tấn Minh triển khai công tác hỗ trợ cán bộ, nghệ sĩ nhằm khích lệ và động viên người lao động yên tâm gắn bó với nghề.

Ít ai biết, NSƯT Tấn Minh là 1 trong hơn 600 công dân được UBND TP. Hà Nội trao danh hiệu "Người tốt việc tốt" năm 2021 vì sự sáng tạo, nghiêm túc trong các hoạt động nghệ thuật và đi đầu động viên khích lệ cán bộ nghệ sĩ Nhà hát thực hiện các phong trào do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quỳnh Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//tan-minh-hat-nhac-phu-quang-thanh-tung-tren-con-duong-am-nhac-169220122050752745.htm