Tận mắt thấy cây sanh cổ trong chậu dát 5 cây vàng giá chục tỷ

Cây sanh cổ có dáng Đại Thế Vân Tùng, trồng trong chậu dát vàng xuất hiện ở triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu, tỉnh Nam Định dịp mừng Quốc khánh đang gây xôn xao giới chơi cây cảnh.

Triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu năm nay quy tụ 1.300 cây cảnh từ từ 35 xã, thị trấn, 10 câu lạc bộ và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Nổi bật nhất trong triển lãm này là siêu cây "Đại thế vân tùng" được đặt trang trọng trên thảm đỏ ở triển lãm. Do giá trị của cây và chậu lớn nên chủ nhân và ban tổ chức đã phải căng dây bảo vệ, cắt cử người trông giữ suốt nhiều ngày qua.

Thông tin từ ban tổ chức triển lãm cho biết: Cây “Đại thế vân tùng" có nguồn gốc từ Phú Thượng (Hà Nội), được một người ở Nam Điền (Nam Trực, Nam Định) bán cho anh Nguyễn Văn Oai (Thái Bình). Anh Cao Văn Phú mua lại với giá gần 10 tỉ đồng.

Cây cao 3,8m, rộng 2,7m, có tuổi đời trên 60 năm.

Bộ gốc, rễ của cây ôm chặt vào những hòn đá.

Nhiều người sành sỏi trong giới chơi cây cũng hết lời khen ngợi cây Đại thế vân tùng này.

Những tiểu cảnh được đưa vào trong "khuôn viên" của siêu cây rất tinh tế.

Một điều khác biệt và ít thấy trong giới cây cảnh là, phần chậu của siêu cây được dát 5 cây vàng, trị giá 185 triệu đồng.

Những hoa văn tinh tế này được dát vàng kỳ công.

Đây cũng là điểm nhấn khiến siêu cây sanh này càng trở nên thu hút người tham quan hơn.

Nhiều người đã không rời mắt khỏi siêu cây sanh cổ này.

Có thông tin nói, tại triển lãm đã có người trả giá lên đến 15 tỉ đồng nhưng chủ nhân hiện tại nhất quyết không bán.

Tại triển lãm năm nay, nhiều cây sanh giá trị lớn cũng được hội tụ.

Trần Kháng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/tan-mat-thay-cay-sanh-co-trong-chau-dat-5-cay-vang-gia-chuc-ty-909302.html