Tận mắt ngắm 'vua phòng không tầm thấp' đầy uy lực.
Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 hiện là xương sống trong lực lượng phòng không tầm thấp của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với khả năng tác chiến mức cao, tổ hợp được trang bị súng trường tấn công AK, 4 nòng pháo với tốc độ bắn đạt hàng nghìn viên đạn /phút tạo ra hỏa lực có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu trên không nào ở khoảng cách hàng nghìn mét.
Hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 có tốc độ bắn 4.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 2,5 km, được trang bị radar dẫn bắn có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 20 km.
Trong thực chiến, pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 luôn khẳng định uy lực chống mục tiêu trên mặt đất.
Một số hình ảnh phóng viên Báo sức khỏe & Đời sống ghi nhận, kíp chiến đấu tại Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân vận hành hệ thống pháo phòng không.
Mỗi xe pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 nặng 19 tấn, sử dụng khung gầm bánh xích GM-575 với giáp thép dày từ 9 đến 15 mm. Vũ khí chính là 4 pháo 2A7 cỡ nòng 23 mm, được dẫn bắn bởi radar RPK-2 "Tobol".
Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 có nhiệm vụ phòng không tầm gần cho các cơ sở quân sự, cũng như binh lính và đội hình bộ binh cơ giới trên đường hành quân.
Thông nòng là công việc thường xuyên của các chắc thủ.
Lắp đạn pháo.
Bên trong khoang điều khiển.
Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 được coi là đỉnh cao của công nghiệp quốc phòng Liên Xô, loại vũ khí đánh chặn này chính thức đưa vào trang bị vào năm 1962.
Tuấn Anh