Tận mắt ngắm những động vật lớn nhất Trái đất đang tồn tại

Cá voi xanh khổng lồ nặng tới 200 tấn, hay bông hoa lớn nhất thế giới có thể nặng tới 50kg,... thế giới tồn tại những sinh vật to lớn đến mức con người phải ''há hốc miệng'' ngạc nhiên khi tận ngắm.

Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, thậm chí còn lớn hơn cả một số loài khủng long trong lịch sử lên tới chiều dài 33 m và nặng 200 tấn. Bạn có thể chiêm ngưỡng cá voi xanh ở ngoài khơi Trincomalee, Sri Lanka, từ tháng 3 đến tháng 4, hoặc ở miền tây Australia từ tháng 5 đến tháng 12

Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, thậm chí còn lớn hơn cả một số loài khủng long trong lịch sử lên tới chiều dài 33 m và nặng 200 tấn. Bạn có thể chiêm ngưỡng cá voi xanh ở ngoài khơi Trincomalee, Sri Lanka, từ tháng 3 đến tháng 4, hoặc ở miền tây Australia từ tháng 5 đến tháng 12

Không kém cạnh, cá mập voi cũng thuộc top loài cá lớn nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài 20 m nhưng không hề gây hại cho con người.

Để ngắm cá mập voi, bạn có thể tới khu bảo tồn biển Gladden Spit ở Belize (Trung Mỹ) từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, hay Isla Holbox ở Mexico từ tháng 5 đến tháng 10.

Rùa biển Leatherback là một trong những sinh vật lớn nhất thế giới mà nhiều người ví như chiếc xe tải nhỏ, và cũng là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Tới Florida từ tháng 3 đến tháng 7, trên bờ biển Caribbean của Costa Rica từ tháng 3 đến tháng 6 và tại khu bảo tồn Shell Beach ở Guyana từ tháng 3 đến tháng 8 bạn có thể gặp loài rùa này.

Khỉ đột phía đông (Gorilla beringei) là loài linh trưởng lớn nhất và cũng nguy cấp nhất trong sách đỏ. So với các loài khỉ đột khác, chúng to lớn hơn hẳn với trọng lượng trung bình 200 kg.

Chúng được tìm thấy còn số lượng khá ít trong các khu rừng rậm ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Rwanda. Một phân loài khác của chúng là khỉ đột núi được tìm thấy tại công viên quốc gia Bwindi được coi là bất khả xâm phạm ở Uganda.

Voi châu Phi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới, khi trưởng thành có thể dài 9,1 m và nặng 7,5 tấn. Bạn có thể đến Botswana (Nam Phi), Tanzania, Nam Phi, Gabon, Zambia...để chiêm ngưỡng loài voi này -hiện đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm lấy ngà.

Rồng Komodo được cho là vẫn giữ được ngoại hình như khủng long tiền sử với chiều dài trung bình 3 m và nặng 140 kg. Để tận ngắm sinh vật quý hiếm này chỉ có cách duy nhất là đến Công viên quốc gia Komodo, Di sản Thế giới của UNESCO tại Indonesia.

Những con chuột túi đỏ với thân hình cường tráng, cơ bắp như những anh chàng tập gym không còn là hình ảnh lạ đối với người dân Australia. Đây là loài thú có túi lớn nhất thế giới, khi trưởng thành cao 2 m và nặng 100 kg, nhảy cao 7 m và di chuyển với tốc độ 56 km/h.

Cá sấu nước mặn dài trung bình 6 m và nặng 1 tấn với tốc độ bơi lên tới 30 km/h. Loài bò sát đáng sợ này có thể tìm thấy ở vườn quốc gia Kakadu và vườn quốc gia Nitmiluk của Australia, hay một số nước Đông Nam Á và Ấn Độ.

Một bông hoa có đường kính rộng 3 m và có thể nặng đến 50 kg, nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại có thật. Ở Nam Mỹ, Guyana (thuộc Pháp) là quê hương của những loài hoa khổng lồ, trong đó có hoa loa kèn nước.

Một trong những loài hoa đặc trưng của Sabah, Malaysia và tỉnh Surat Thani, Thái Lan là hoa thối rafflesia với những cánh hoa chấm đỏ khổng lồ. Nó có đường kính 1,2 m tỏa và mùi thịt thối rữa khó chịu.

Chiêm ngưỡng cá voi xanh thưởng thức bữa ăn. Nguồn: National Geographic

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tan-mat-ngam-nhung-dong-vat-lon-nhat-trai-dat-dang-ton-tai-1396139.html