Tận mắt công trường 'băm nát núi' xây khu du lịch tâm linh Lũng Cú của Tập đoàn Phúc Lộc

Nhiều hạng mục nhà chùa tại khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú do Tập đoàn Phúc Lộc làm chủ đầu tư cơ bản đã xây dựng xong. Tuy nhiên, đại công trường vẫn còn rất ngổn ngang.

Mới đây, dư luận đang xôn xao về thông tin Tập đoàn Phúc Lộc “phá núi” xây dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dự án này do UBND tỉnh Hà Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư và khởi công công trình cho Tập đoàn Phúc Lộc vào ngày 22/6/2016.

Mới đây, dư luận đang xôn xao về thông tin Tập đoàn Phúc Lộc “phá núi” xây dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dự án này do UBND tỉnh Hà Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư và khởi công công trình cho Tập đoàn Phúc Lộc vào ngày 22/6/2016.

Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú có tổng diện tích là 75ha, phía Tập đoàn Phúc Lộc dự kiến rót vào hơn 800 tỷ đồng.

Trước đó, trả lời một số cơ quan truyền thông một đại diện của Đồn biên phòng Lũng Cú cho hay, dự án này gồm ba hạng mục chùa, đền, đại tượng Phật nằm ở ba phía của cột cờ Lũng Cú, tạo thành thế chân vạc bao quanh cột cờ Lũng Cú. Ba hạng mục đều tựa lưng vào núi, quay mặt vào cột cờ quốc gia và mở đường đi tới cột cờ. Như vậy, ba hạng mục của dự án du lịch đã ôm lấy ba mặt của núi Rồng nơi có cột cờ Lũng Cú. Mặt thứ 4 chính là công trình bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú nằm ở phía nam.

Khu vực cổng ra vào khu tâm linh vẫn đang được hoàn thiện. Dư luận đang cho rằng dự án này sẽ phá vỡ cảnh quan nơi đây.

Đáng chú ý là trong công văn gửi UBND tỉnh Hà Giang ngày 25/10 vừa qua liên quan đến dự án này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú chưa tuân thủ 2 quy hoạch của Thủ tướng cho cao nguyên đá Đồng Văn và đề nghị phải xử lý nghiêm.

Bộ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu dự án này cần bám sát quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025 tầm nhìn 2030 và quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 để tính toán giảm quy mô xây dựng các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên.

Nhiều hạng mục nhà chùa tại dự án xây dựng cơ bản đã xong.

Mái nhà chùa được lợp bằng ngói đỏ chắc chắn.

Cận cảnh công trường ngổn ngang của dự án khu du lịch tâm linh Lũng Cú.

Núi đá vôi bị "xẻ" toang hoác để xây dựng các hạng mục của dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú.

Các hạng mục được xây bên trong núi đá vôi đang bị tàn phá.

Nhìn từ cột cờ Lũng Cú, công trường dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú vẫn còn rất ngổn ngang.

Con đường rộng khoảng 33m, dài gần 2km đi qua cánh đồng vào khu dự án được rải đá để phục vụ thi công dự án.

Những chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng chạy ầm ầm ra vào khu vực công trình dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tan-mat-cong-truong-bam-nat-nui-xay-khu-du-lich-tam-linh-lung-cu-cua-tap-doan-phuc-loc-1296095.html