Tận mắt chứng kiến đàn khỉ lạ quậy phá khu dân cư ở TP HCM

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở quận 12 (TP HCM) phản ánh bị một đàn khỉ lạ hàng chục con quấy rầy, ảnh hưởng đến cuộc sống. Dù nhiều người tìm cách đặt bẫy để bắt nhưng đàn khỉ rất tinh khôn.

Nhiều ngày qua, các hộ dân ở khu phố 6 (phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM) cho biết họ bị một đàn khỉ khoảng từ 4-8 con tấn công, giật đồ ăn, phá đồ đạc trên tầng thượng.

Anh Nguyễn Văn Vượng, một người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, đàn khỉ xuất hiện khoảng gần chục con gồm cả khỉ lớn và khỉ nhỏ quậy khu dân cư này. Theo quan sát của anh Vượng, những con khỉ này đều có đuôi dài khoảng gần 1 mét, trọng lượng khoảng 10 kg.

Riêng về thời điểm xuất hiện của chúng, anh Vượng cho biết, theo ghi nhận của các hộ dân, đàn khỉ thường xuất hiện bất chợt vào sáng và chiều. Hầu hết chúng chạy trên mái nhà, sân thượng hay đu dây diện, cành cây để tìm kiếm thức ăn. Sau khi bị đuổi đi, đàn khỉ kéo nhau lẩn vào các tán cây và khu vực rậm rạp phía trong kênh Rạch Sâu bên kia đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực này nằm ở quận 12 nhưng có nhiều tuyến kênh cùng cây cối rậm rạp, có khu vực ven bờ sông bỏ hoang nhiều khu đất trống, là nơi thích hợp để đàn khỉ lẩn trốn và khó bị truy bắt. Chỉ tới khi đàn khỉ kéo vào khu dân cư người dân mới phát hiện ra chúng.

Một số người dân sống lâu năm tại địa phương cho biết, nguồn gốc đàn khỉ này bắt đầu khoảng 10 năm trước. Lúc ấy có một người dân nuôi khỉ để sổng chuồng 2 con. Những con khỉ này ra khu vực cạnh bờ sông rạch nơi có nhiều cây cối rậm rạp để sinh sống, sau đó khỉ sinh sản số lượng đến hơn chục con.

Thời gian gần đây, do cây cối ở khu vực trên được dọn dẹp, nơi sống của đàn khỉ bị thu hẹp nên chúng chia thành các tốp nhỏ xuất hiện ở khu dân cư, tìm kiếm đồ ăn khiến nhiều người lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện đại đàn khỉ chưa làm bị thương ai.

Trong khi đó, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết, đàn khỉ trên có đặc điểm của khỉ đuôi dài nằm trong phụ lục 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Khi phát hiện, người dân không nên tự ý xử lý mà cần báo ngay cho UBND phường để phối hợp giải quyết.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tan-mat-chung-kien-dan-khi-la-quay-pha-khu-dan-cu-o-tp-hcm-549629.html