Tận mắt chứng kiến các lực lượng bảo đảm ANTT Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 phô diễn sức mạnh

Sáng nay (22-10) tại Đà Nẵng, được sự đồng ý của Ủy ban Quốc gia APEC và lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban ANTT phối hợp với các ban, ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sáng nay (22-10) tại Đà Nẵng, được sự đồng ý của Ủy ban Quốc gia APEC và lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban ANTT phối hợp với các ban, ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động điều hành phương án Tổng diễn tập.

Mở đầu là cuộc diễu hành phương tiện. Hệ thống phương tiện sử dụng tại buổi tổng duyệt được huy động từ các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Đà Nẵng. Bộ Công an gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Tổng cục Chính trị CAND, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng gồm các đơn vị: Bộ Tổng tham mưu, Quân khu V và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

UBND thành phố Đà Nẵng gồm: CATP, Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố, BCH Quân sự thành phố, các ban, ngành, đoàn thể và hàng trăm phương tiện hiện đại các loại.

Lễ tổng duyệt gồm 2 phần:

Phần thứ nhất là diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Đoàn xe mô tô của lực lượng CSGT.

Đoàn xe ô tô của lực lượng CSGT: Đây là phương tiện mới được trang bị cho lực lượng CSGT phục vụ công tác bảo vệ và dẫn các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến tham dự hội nghị.

Phía sau là các xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe phá sóng, xe truyền hình vệ tinh...

Tiếp theo là xe bán tải, sử dụng cho công tác tuần tra kiểm soát, giữ vững ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Khối xe bọc thép chống đạn phục vụ cho nhiệm vụ chống khủng bố, có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần mà vẫn đảm bảo an toàn cho CBCS và các xe chỉ huy vũ trang, xe lội nước, xe bọc thép phóng thang...

Khối xe hóa học, xe tác chiến điện tử...

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh phô diễn sức mạnh của lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm tại buổi tổng duyệt:

Phần 2 là xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông nước.

Tình huống giả định được đưa ra, là có một đoàn đại biểu dự hội nghị đang trên đường di chuyển từ sân bay về khách sạn, bất ngờ bị một nhóm đối tượng khoảng 10 tên mang theo súng tiểu liên, súng ngắn, bom, mìn đi trên xe ô tô 16 chỗ lao tới ép xe chở đoàn đại biểu nổ súng uy hiếp, khống chế các đại biểu làm con tin và đòi yêu sách. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc CATP Đà Nẵng báo cáo với lãnh đạo thành phố, Trưởng Tiểu ban ANTT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Trưởng tiểu ban ANTT đã chỉ đạo thành lập sở chỉ huy tác chiến, lệnh cho sở chỉ huy tác chiến điều động lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ phối hợp với các lực lượng thuộc CATP Đà Nẵng triển khai phương án truy đuổi. Lực lượng truy đuổi bao gồm: 1 xe chống đạn chỉ huy, 2 xe chống đạn, 1 xe cứu thương, 1 xe chở phạm, 2 xe mô tô đặc chủng; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng đang ứng trực trên địa bàn sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo dõi hướng di chuyển của bọn khủng bố, kịp thời báo cáo về Sở chỉ huy tác chiến để chỉ đạo.

Khi thấy xe của lực lượng truy đuổi xuất hiện, bọn chúng rất manh động, liên tục nổ súng và mìn tự tạo về phía sau nhằm ngăn cản, số còn lại đánh đập, uy hiếp các con tin...

Do bị lực lượng chức năng truy đuổi ráo riết và ngăn chặn, bọn khủng bố đã tách ra 2 hướng để tháo chạy. Hướng thứ nhất gồm 4 đối tượng khống chế 15 con tin trên xe 30 chỗ lao vào tòa nhà 7 tầng gần đó, nổ súng bắn chết bảo vệ, tiếp tục khống chế nhân viên tại đây làm con tin. Hướng thứ 2 gồm 6 đối tượng khống chế 5 con tin trên xe ô tô 16 chỗ chạy ra bờ sông Hàn và xuống chiếm tàu cố thủ.

Sau đây là một số tình huống đắt bắt khủng bố, giải cứu con tin trên tòa nhà cao tầng và dưới sông:

Bọn khủng bố ép xe, bắt cóc con tin đưa vào tòa nhà 7 tầng cố thủ, đòi yêu sách.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm áp sát tòa nhà, triển khai phương án đột nhập.

Lính bắn tỉa áp sát, chờ nhận lệnh tấn công.

Triển khai lực lượng đánh bắt khủng bố trên sông.

Áp sát chiếc tàu bị bọn khủng bố khống chế.

Đột nhập, bắt gọn nhóm khủng bố, giải thoát thành công con tin.

Lực lương y tế tiếp cận, đưa người bị thương đi cấp cứu.

D.Hùng - H.Minh - A.Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_173987_.aspx