Ấn tượng lời chúc Tết Nguyên đán của lãnh đạo thế giới

Đã thành một thông lệ, cứ đến dịp tết đến xuân về lãnh đạo các nước trên thế giới thường gửi lời chúc năm mới với thông điệp đầy ý nghĩa tới các quốc gia đón Tết Nguyên đán.

Trong năm ngoái, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến người dân các nước trên thế giới đón Tết Đinh Dậu. Ảnh: unrec.org.

Trong năm ngoái, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến người dân các nước trên thế giới đón Tết Đinh Dậu. Ảnh: unrec.org.

“Chúc mừng Tết Nguyên đán. Tôi xin chúc tất cả người dân đón một năm mới tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, quyết tâm và một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ trong mọi công việc”, ông Antonio chúc Tết năm 2017. Ảnh: mehrnews.

Trong năm 2016, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là ông Ban Ki-moon đã chúc người dân các quốc gia đón Tết Nguyên đán một năm Bính Thân sức khỏe và hạnh phúc. Ảnh: UN.

Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh) cũng gửi lời chúc Tết Bính Thân 2016 với kỳ vọng về một năm mới với các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Ảnh: Zee News.

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama đã gửi lời chúc nồng nhiệt nhất đến các quốc gia đón Tết Âm lịch. Ảnh: michiganradio.

Và trong buổi lễ mừng Tết Âm lịch Châu Á tổ chức tại Điện Elysee tối 16/2/2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ hy vọng cộng đồng Châu Á và nước Pháp hãy cùng sáng tạo ra những cách thức hợp tác mới, tạo nên các dự án mới. Ảnh: Reuters.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2013, Tổng thống Obama cũng gửi lời chúc bình an, thịnh vượng, sức khỏe và may mắn đến tất cả người dân đón Tết Âm lịch trên toàn thế giới. Ảnh: highsnobiety.

Khi các quốc gia đón Tết Nhâm Thìn 2012, ông Ban Ki Moon đã gửi lời chúc mừng năm mới cũng như thông điệp ý nghĩa đến người dân đón Tết Nguyên đán. “Chúc mừng năm mới! Đặc biệt, năm rồng truyền cho chúng ta sức sống và tinh thần để làm nên sự thay đổi, chống lại sự nghèo đói, thúc đẩy hòa bình và nhìn về phía trước để xây dựng tương lai tốt đẹp”. Ảnh: unicpretoria.

Thủ tướng Canada Stephen Harper phát biểu: “Năm mới 2012 là thời gian cho những hy vọng, khoảnh khắc hạnh phúc và thành công. Chính phủ Canada cam kết rằng trong năm mới tiếp tục các nỗ lực phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, đảm bảo một năm rồng thịnh vượng và hạnh phúc”. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Tiệc đón năm mới 2018 của Tổng thống Trump (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/an-tuong-loi-chuc-tet-nguyen-dan-cua-lanh-dao-the-gioi-1006958.html