Tận mắt cảnh sát giao thông Ấn Độ phân làn đường bằng… khiêu vũ

Trang News ngày 13/9 cho hay, anh chính là Pratap Chandra Khandwal, 33 tuổi, vốn là một nhân viên bảo vệ, được bố trí làm công việc phân luồng giao thông tại Bhubaneswar, bang Odisha. Thay vì điều khiển, phân làn giao thông như bình thường, anh Pratap lại… khiêu vũ.

Phân làn giao thông chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Dòng xe chen lấn, còi xe inh ỏi khiến người phân làn đường mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đối với anh chàng người Ấn Độ này phân làn giao thông dường như lại là một công việc thú vị, là nơi anh tự tin thể hiện những bước nhảy của mình. Với những động tác lạ lùng này, anh Pratap nhanh chóng kiểm soát được tình hình giao thông tại các giao lộ đông đúc.

Đặc biệt, khi anh Pratap khiêu vũ, nhiều người thường đứng xung quanh để chiêm ngưỡng những điệu nhảy có 1-0-2 của anh. Anh Pratap chia sẻ: Tôi truyền đạt thông điệp của mình thông qua những bước nhảy. Ban đầu, mọi người không tuân thủ quy tắc giao thông nhưng với cách điều khiển của tôi, mọi người bắt đầu chú ý và tuân thủ quy tắc“.

Các điệu nhảy khiêu vũ của cảnh sát giao thông

Các điệu nhảy khiêu vũ của cảnh sát giao thông

Rất điệu nghệ

Kiểu phân luồng khác người này xem ra hiệu quả

Trước đó, anh Ranjeet, một cảnh sát giao thông ở Indore, cũng tự tin thể hiện điệu nhảy moonwalk của Michael Jackson để phân làn giao thông. Anh Ranjeet chia sẻ: Tôi là một fan bự của Michael Jackson từ nhiều năm trước. Tôi đã học theo điệu nhảy Michael Jackson của ông ấy để phân làn giao thông cách đây 12 năm. Ban đầu, mọi người rất ngạc nhiên nhưng hiệu quả mà nó mang lại quả thật đáng kinh ngạc và dần dần cách này ngày càng phổ biến“. Tôi đã nhặt xác của hơn 40 thanh niên sau tai nạn trong những năm qua và tôi cảm thấy rất khủng khiếp. Tôi chỉ mong muốn các bạn trẻ được an toàn và tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông“, Ranjeet chia sẻ.

Minh Ng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/tan-mat-canh-sat-giao-thong-an-do-phan-lan-duong-bang-khieu-vu-1323807.tpo