Tân huấn luyện viên PSG có thực sự là 'gã nhà quê' ra tỉnh?

Không phải những ông thầy danh tiếng như Zidane, Conte hay Mourinho, câu lạc bộ PSG chấp nhận bỏ hàng chục triệu euro để sa thải Pochettino và đưa về gương mặt còn 'non trẻ' với bóng đá châu Âu, huấn luyện viên Christophe Galtier.

Christophe Galtier và các cầu thủ Lille ăn mừng chức vô địch Ligue 1.

Christophe Galtier và các cầu thủ Lille ăn mừng chức vô địch Ligue 1.

Bộ ba Neymar, Mbappe, Messi (từ trái qua) đều là những ngôi sao cá tính.

Chọn mặt gửi vàng

Tờ L’Equipe cho biết, vụ thương thảo giữa PSG và huấn luyện viên Pochettino cùng đội ngũ của ông đi tới hồi kết. Đội bóng nhà giàu nước Pháp đạt thỏa thuận để phá vỡ hợp đồng giữa 2 bên đến tháng 6/2023. PSG chấp nhận chi trả mức 10 triệu euro cho Pochettino và các cộng sự.

Trước đó, các cuộc thảo luận kéo dài suốt hơn 2 tuần cuối tháng 6 vì lãnh đạo PSG và Pochettino không đạt được thỏa thuận về số tiền đền bù hợp đồng.

Pochettino đã trải qua một mùa rưỡi tại PSG sau khi đến với đội bóng thành Paris vào tháng 1/2021. Mùa 2020 - 2021, ông cùng học trò nhìn Lille vô địch Ligue 1 nhưng sau đó giành lại ngôi vương ở mùa 2021 - 2022. Tuy nhiên, việc dừng bước ngay vòng 16 đội Champions League khiến người hâm mộ thất vọng. Chiến lược gia người Argentina đã phải đối mặt rất nhiều áp lực trước khi được thông báo là “không còn nằm trong kế hoạch của PSG” từ đầu tháng 6.

Sau khi đạt thỏa thuận chia tay Pochettino, PSG đang nhanh chóng xúc tiến việc công bố tân huấn luyện viên trưởng. Theo những kênh thông tin uy tín của châu Âu và bóng đá Pháp, PSG đang hoàn tất thủ tục để bổ nhiệm Christophe Galtier vào ghế nóng thay Pochettino. Được biết, Galtier là cái tên ưa thích của tân Giám đốc Bóng đá Luis Campos, người đang có tiếng nói quan trọng về nhân sự tại đội bóng nước Pháp.

Nếu so về thành tích cầm quân của Galtier với những đối thủ mà ông đã đánh bại để về PSG thì chẳng khác nào “bì phấn với vôi”. Đến thời điểm này, ông Galtier chỉ mới dẫn dắt 3 câu lạc bộ không quá nổi tiếng. Lần đầu cầm quân tại St.Etienne năm 2009, Galtier đã giúp câu lạc bộ trụ hạng thành công. 7 năm sau đó, St.Etienne đều đứng trong top 10 Ligue 1, trong đó 4 lần được dự cúp châu Âu và chức vô địch Cúp Liên đoàn năm 2013, danh hiệu đầu tiên mà St.Etienne đoạt được sau 32 năm.

Đỉnh cao sự nghiệp của Galtier là khi ông thay thế huấn luyện viên kỳ cựu Marcelo Bielsa tiếp quản đội Lille đang trên bờ vực xuống hạng. Cũng như St.Etienne, ông đã giúp Lille trụ hạng và trở thành một thế lực của bóng đá Pháp. Lille dưới triều đại 2 năm của Galtier đã cán đích ở vị trí Á quân mùa giải 2018 - 2019, để rồi một năm sau đó lên ngôi vô địch Ligue 1. Đây được xem là kỳ tích ở Ligue 1, bởi PSG luôn thể hiện sức mạnh vượt trội với phần còn lại.

Chuyển đến Nice ở đầu mùa giải 2021 - 2022, chiến lược gia 55 tuổi tiếp tục gây ấn tượng, giúp đội bóng này cải thiện được thành tích, xếp hạng 5 chung cuộc (mùa 2020 - 2021 đứng hạng 9) và giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Pháp, nơi họ thua Nantes 0-1, cùng vé dự play-off UEFA Europa Conference League.

Galtier được ví như ông thầy phù thủy, biến những đội bóng nhỏ, tiềm lực tài chính yếu với những cầu thủ làng nhàng trở thành những thế lực của bóng đá Pháp. Và với những thành công đó đã giúp Galtier 3 lần nhận được danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm tại Ligue 1 vào các năm: 2013, 2019 và 2021.

Bộ ba Neymar, Mbappe, Messi (từ trái qua) đều là những ngôi sao cá tính.

Thử thách cuộc đời

Do chỉ dẫn dắt những đội bóng hạng trung nên Galtier chưa có nhiều cơ hội chứng tỏ tài năng ở bên ngoài nước Pháp. Vậy nên, cũng chẳng ai ngạc nhiên khi ở các cúp châu Âu, ông chưa giành được bất cứ danh hiệu nào.

Điều đáng nói ở đây là PSG đang rất khát khao vô địch Champions League sau khi đã “no xôi chán chè” các danh hiệu quốc nội. Pochettino bị sa thải cũng bởi PSG đã không thể giành được chiếc cúp Tai voi danh giá.

Hướng tới danh hiệu ở châu lục, nhưng lại chiêu mộ một nhà cầm quân quá thiếu kinh nghiệm ở cúp châu Âu, rõ ràng là một nước cờ rủi ro của PSG. Ngoài ra, Galtier cũng sẽ rơi vào thế khó khi ông sẽ không có nhiều thời gian để xây dựng đội bóng, chiêu mộ cầu thủ theo chiến thuật của mình. Bởi ở những đội bóng tầm cỡ và giàu có như PSG, nếu không làm thỏa mãn tham vọng của ông chủ cũng đồng nghĩa với khả năng mất việc cực lớn.

Sự nghiệp cầu thủ của Galtier không có gì nổi bật. Ông từng chơi trung vệ cho Marseille, Lille, Toulouse, Nimes Olympique… ở Ligue 1 nhưng chẳng được biết đến nhiều. Cũng chưa từng khoác áo đội tuyển Pháp. Thành tích cao nhất là Á quân Ligue 1 năm 1987 khi 21 tuổi và chủ yếu ngồi dự bị. Năm 31 tuổi, ông lang bạt qua Italia chơi cho Monza ở Serie C2, tương đương nghiệp dư. Thậm chí ông sang Trung Quốc khoác áo CLB Liêu Ninh.

Một vấn đề khác với Galtier khi tới PSG, ông sẽ phải quản lý phòng thay đồ mà ở đó, có quá nhiều ngôi sao có cái tôi rất lớn. Liệu Galtier với gia tài vỏn vẹn chỉ có 1 chức vô địch Ligue 1 có đủ danh tiếng và cái uy để buộc những siêu sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar phải tuân thủ tuyệt đối mọi chỉ thị của ông. Trong khi đó, Galtier từng thành công với triết lý xây dựng đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể. Ở đó, mỗi cá nhân đều phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Ngôi sao lớn nhất chính là đội bóng.

Muốn PSG đi đúng quỹ đạo, Galtier cần phải kết hợp được những cái tôi quá lớn, những nhóm cầu thủ vốn đã định hình “đa cực” trong lòng đội bóng nước Pháp. Va chạm giữa nhóm cầu thủ Nam Mỹ, với Messi, Neymar... và những ngôi sao khác đã làm giảm đáng kể sức mạnh PSG mùa trước. Vai trò thủ lĩnh đội bóng sẽ được đặt lên vai tiền đạo trẻ tài năng Mbappe, hay ngôi sao đang bên kia sườn dốc Messi, trong khi “kẻ phá bĩnh” Neymar vẫn ở lại?

Cái hay của Galtier là liệu cơm gắp mắm, nhào nặn những cầu thủ vô danh thành ngôi sao hữu dụng, thích ứng và vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Nhưng lần này, ông sở hữu đội bóng với lực lượng hùng hậu gồm nhiều ngôi sao với những cá tính rất mạnh, trái chiều và giới chủ giàu tham vọng. Rất khó cho Galtier!

PSG đã chấp nhận chi 12 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Galtier với đội bóng chủ quản Nice. Nếu tính cả chi phí sa thải Mauricio Pochettino (10 triệu euro), đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử đã tiêu tốn tổng cộng 22 triệu euro để tìm được huấn luyện viên mới. Quyết định của lãnh đạo PSG khiến nhiều người bất ngờ. Khi thương vụ hoàn tất, Galtier sẽ trở thành ông thầy người Pháp thứ ba dẫn dắt PSG trong kỷ nguyên của những ông chủ Qatar, sau Antoine Kombouare giai đoạn 2009 - 2011 và Laurent Blanc giai đoạn 2013 - 2016.

Quang Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-huan-luyen-vien-psg-co-thuc-su-la-ga-nha-que-ra-tinh-post600330.html