Tan hoang văn phòng xây dựng trái phép của Công ty Alibaba tại Long Thành

Văn phòng do Công ty Alibaba xây dựng trái phép ở H.Long Thành đã được tháo dỡ, khung cảnh tan hoang.

Văn phòng trái phép của Công ty Alibaba tại xã Long Phước (H.Long Thành) đã bị tháo dỡ tan hoang - Ảnh: Lê Lâm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 19.9, văn phòng trái phép do Công ty Alibaba xây dựng tại xã Long Phước (H.Long Thành, Đồng Nai) đã được tháo dỡ gần xong.

Công ty Alibaba đã tháo dỡ gần xong văn phòng trái phép tại Long Thành - Ảnh:

Thời điểm trên, có 3 công nhân được Công ty Alibaba thuê đang tiến hành tháo dỡ các phần kết cấu thép còn lại và mang đi.

Các công nhân được thuê đang tháo dỡ sắt thép mang đi - Ảnh: Lê Lâm

Nội thất, bàn làm việc không còn, văn phòng xây dựng trái phép vốn một thời huyên náo, nhân viên Alibaba ngồi đầy kín thì giờ trống không. Trên các bức tường, những tấm băng rôn in dòng chữ Alibaba cũng rách bươm, bay lất phất trong gió.

Các tấm băng rôn quảng cáo về công ty và dự án dán bên trong còn sót lại - Ảnh: Lê Lâm

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết văn phòng trái phép trên có diện tích 302,6 m2. Ngày 23.8, UBND xã đã ra quyết định cưỡng chế và tống đạt đến chủ đất là ông Nguyễn Thái Lĩnh, và phía Alibaba cũng đã hợp tác chủ động tháo dỡ.

Một tấm băng rôn chụp Nguyễn Thái Luyện cùng hàng trăm nhân viên, bên trên dòng chữ "Giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản" - Ảnh: Lê Lâm

Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm - Ảnh:

“Tính tới thời điểm này, Alibaba đã phối hợp tháo dỡ cơ bản được 70%. Lý do quá trình tháo dỡ còn chậm do mưa gió, gây khó khăn trong việc sử dụng hàn điện để tháo các kết cấu thép”, ông Hiệp nói.

Hình ảnh văn phòng trước đây... - Ảnh: Lê Lâm

... và bây giờ - Ảnh: Lê Lâm

Trên địa bàn Đồng Nai, thời gian qua Công ty Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án. Trong đó, H.Long Thành có 27 dự án; 2 dự án còn lại nằm ở H.Nhơn Trạch và H.Xuân Lộc. UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, tất cả 29 dự án trên, chính quyền tỉnh Đồng Nai chưa ban hành bất cứ một quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Alibaba thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 18.9, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Alibaba và anh trai là Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba đã bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt? - Ảnh:

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tan-hoang-van-phong-xay-dung-trai-phep-cua-cong-ty-alibaba-tai-long-thanh-1127966.html