Tan hoang sau động đất tại Albania

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 600 người bị thương sau khi trận động đất mạnh nhất trong 30 năm qua làm rung chuyển khu vực phía tây và bắc Albania cũng như thủ đô Tirana vào ngày 26-11.

Lực lượng cứu nạn đưa bé gái năm tuổi ra khỏi tòa nhà bị sập tại Thumane. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn đưa bé gái năm tuổi ra khỏi tòa nhà bị sập tại Thumane. (Ảnh: Reuters)

Sau khi xuất hiện động đất có cường độ 6,4 lúc gần 4 giờ ngày 26-11, nhiều người dân, trong đó có người mang theo trẻ nhỏ, đã chạy khỏi các tòa chung cư tại Tirana và thành phố cảng miền tây Durres. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Albania Olta Xhacka, sau đó, 250 dư chấn tiếp tục làm rung lắc quốc gia nằm trong vùng Balkan này, hai trong số các dư chấn có độ lớn là 5.

Bà Xhacka cho biết, tâm chấn nằm ở Durres - cảng chính và cũng là điểm đến du lịch của Albania, và khoảng 600 người đã và đang được điều trị vết thương.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách Tirana 30 km về phía tây và có thể cảm nhận được sự rung lắc trên khắp khu vực Balkans, vùng Puglia miền nam Italy và từ Albania đến Biển Adriatic. Một vài giờ sau, trận động đất có độ lớn 5,4 đã xuất hiện tại Bosnia với tâm chấn nằm cách thủ đô Sarajevo 75 km về phía nam.

Tại làng Thumane, cô Marjana Gjoka (48 tuổi) kể lại, khi cô đang ngủ trong căn hộ của mình tại tầng bốn của một tòa nhà năm tầng thì động đất xảy ra làm vỡ nóc tòa nhà. “Nóc nhà sập xuống đầu chúng tôi và tôi không biết vì sao chúng tôi thoát ra được”, cô Gjoka nói.

Ở TP Durres, 13 thi thể đã được đưa ra từ những tòa nhà bị sập và 45 người cũng được giải cứu khỏi các đống đổ vỡ. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và người dân đang phối hợp di chuyển mảnh vỡ ra khỏi tòa nhà bị sập. Các thiết bị và sức người cũng được huy động để đẩy nhanh việc này.

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình, Bộ trưởng Xhacka đánh giá: “Durres và Thumane là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại lớn về người và tài sản. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn diễn ra tại tất cả các địa điểm có nhà bị sập. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, lực lượng cứu nạn phải làm việc từ từ vì rất có thể nhà sẽ tiếp tục sập, đe dọa không chỉ tính mạng người dân, mà còn những người bị mắc kẹt bên trong và ngay cả nhân viên cứu nạn”.

Bộ trưởng Xhacka thông báo, Italy, Pháp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Croatia, Montenegro, Kosovo và Serbia đã điều 200 binh sĩ đặc nhiệm, công cụ và chó nghiệp vụ tới Albania hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên của hãng AP ghi nhận tại Albania sau động đất:

H.H

Theo Reuters, AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42377502-tan-hoang-sau-dong-dat-tai-albania.html