Tân Hoa Xã: Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa

Trung Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA không đề cập đến tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc phi hạt nhân hóa hay dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 tới.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc được xác nhận, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Kim nói với Chủ tịch Tập Cận Bình về tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang dần được cải thiện.

“Chúng tôi có lập trường chắc chắn với cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên theo nguyện vọng của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành và Cố Chủ tịch Kim Jong-il”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Kim Jong-un nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ và xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai quốc gia. “Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết nếu Hàn Quốc và Mỹ thiện chí với những nỗ lực của chúng tôi”, ông Kim Jong-un nói.

Reuters cho biết, Trung Quốc và Triều Tiên đều đã lên tiếng xác nhận về chuyến thăm không chính thức của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh và gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 25-3 đến ngày 28-3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo từ năm 2011.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/897120/tan-hoa-xa-trieu-tien-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa