Tân hoa khôi Đại học Luật sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi 'Duyên dáng nữ sinh Đại học Luật Hà Nội – Charm of Law 2020' đã diễn ra thành công. Thí sinh Nguyễn Sương Mai đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa khôi trường Luật.

Nguyễn Sương Mai, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Luật chất lượng cao của trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại phần thi ứng xử, Sương Mai nói lên suy nghĩ của mình về những phẩm chất mà phái đẹp cần phát huy trong thời đại công nghệ 4.0, người phụ nữ cần có sự tự tin, bản lĩnh, trí tuệ và cả tinh thần mạnh mẽ, luôn cố gắng trau dồi bản thân để ngày càng phát triển và thành công hơn trong cuộc sống. Câu trả lời của Sương Mai đã gây ấn tượng tới mọi người.

Ở ngoài đời, Sương Mai cũng chính là hình tượng của nữ sinh trong thời đại 4.0 hiện nay, không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin bản lĩnh và có trí tuệ, Sương Mai sở hữu bảng thành tích học tập siêu “khủng”.

Được biết, Sương Mai từng là thành viên Đội tuyển Quốc gia môn Lịch sử của trường THPT Chu Văn An, đạt giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2016-2017, Giải Ba Học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử năm học 2017-2018, Huy chương Bạc Kì thi Học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2017, Á khoa đầu vào khối chuyên Sử - Thủ khoa đầu ra khối C trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Với danh hiệu Học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô 2017 – 2018 và bản thành tích học tập nổi trội của mình, Sương Mai được tuyển thẳng vào ĐH Luật Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật Đại học Quốc gia HN, Học viện tài chính...

Không chỉ vậy, Sương Mai còn có niềm đam mê với thời trang, cô nàng xuất sắc giành học bổng 70% và có một năm học song song chuyên ngành Thiết kế thời trang của Học viện thiết kế và thời trang London-Hà Nội.

Sương Mai chia sẻ rằng cô được sinh ra trong một gia đình có người làm nghệ thuật, bố là họa sĩ. Nên từ bé đã được tiếp xúc với nghệ thuật, từ đàn, vẽ, múa, hát,... “Bố mẹ mình luôn tạo điều kiện và tôn trọng, để mình tự do phát triển và lựa chọn con đường đi của bản thân. Mình đã lựa chọn là cân bằng giữa ngành Luật và niềm đam mê thời trang”.

Với sự hiểu biết về thời trang, cùng vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp đã giúp Sương Mai có cơ duyên làm mẫu ảnh, chụp lookbook từ khi còn học cấp ba. Song hành với việc học, Sương Mai cũng có đi dạy gia sư, kinh doanh online và vẫn duy trì công việc làm mẫu ảnh của mình để trau dồi thêm nhiều kiến thức và phát triển bản thân.

Chia sẻ về lí do tham gia cuộc thi "Charm of Law", Sương Mai tâm sự: “Cũng giống như những bạn thí sinh khác, mình luôn quan niệm mình là người trẻ, tài sản quý giá nhất mình có thể tích lũy được trong quá trình trưởng thành đó là những trải nghiệm. Bởi vậy, mình quyết định tham gia cuộc thi để thử sức mình và ghi lại dấu ấn của bản thân trong quãng đời sinh viên tại ngôi trường Đại học Luật Hà Nội".

Không chỉ xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất đêm chung kết "Charm of Law 2020" mà Sương Mai cũng xuất sắc giành thêm giải Miss Trí tuệ cho những thành tích xuất sắc trong vòng thi trí tuệ về môn Luật học và cũng lọt Top 3 Miss Cộng đồng với những góc nhìn và quan điểm riêng về vấn đề “Nữ quyền.”

Sau khi đăng quang, Sương Mai đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, cô nàng không chỉ vui mừng xúc động mà cũng thấy nuối tiếc vì vấp ngã khi trình diễn dạ hội và không giữ được phong độ, sự tập trung năng lượng trong những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, đó lại chính là một bài học đáng nhớ để nhắc nhở cô cần phải cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn nữa, để xứng đáng với chính mình và sự tin tưởng của mọi người.

“Mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra, dù xấu hay tốt, quan trọng là mọi thứ đều đến và cho ta những bài học, để tiếp tục cố gắng và tiến lên.”

Nhìn lại hành trình hơn 1 tháng tham gia cuộc thi, Sương Mai cho biết thêm rằng bản thân đã nhận được nhiều thứ từ cuộc thi. “Mình cảm thấy “lãi” được nhiều thứ, từ những trải nghiệm, những sự vấp váp, những bài học, những người bạn tốt, sự ủng hộ yêu quý của mọi người... quá nhiều điều tuyệt vời và những kỉ niệm đẹp chắc chắn sẽ còn theo mình mãi trong quãng đường đời sau này!”

Nói về dự định sau cuộc thi, Sương Mai cho rằng mục tiêu trước mắt là hoàn thành tốt việc học, trang bị cho mình những kĩ năng, kiến thức cần thiết và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình dưới cương vị là một Hoa khôi của Đại học Luật Hà Nội.

Nguyễn Huế

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/tan-hoa-khoi-dai-hoc-luat-so-huu-thanh-tich-hoc-tap-dang-nguong-mo-1775427.tpo